Ngày 23/5, lễ khánh thành Bếp ăn bán trú thuộc dự án Bữa ăn học đường đã diễn ra tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Dự án có tổng kinh phí xây dựng gần 2,3 tỷ đồng và được huy động từ các nguồn: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam từ chương trình viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, Công ty Ajinmoto Việt Nam, UBND TP Lạng Sơn, Hội phụ huynh trường tiểu học Hoàng Văn Thụ và đơn vị thi công, thiết kế.
"Bếp ăn được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc trong an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao hiệu suất hoạt động của bếp ăn. Tôi mong rằng, trong tương lai, những mô hình như thế này sẽ sớm nhân rộng trên toàn quốc", ông Keiji Kaneko - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.
Buổi lễ có sự tham dự của TS Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Keiji Kaneko - Tổng giám đốc công ty Ajinomoto Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan |
Theo đó, bếp ăn áp dụng quy tắc một chiều từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến thành phẩm. Thiết kế bếp phân chia theo từng khu riêng biệt như khu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, vệ sinh... giúp toàn bộ quy trình nấu ăn được quản lý chặt chẽ, đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa các công đoạn.
Trang thiết bị hiện đại gồm hệ thống bếp "niêu tay quay" và nồi hầm với công suất gấp 2-3 lần bếp ăn thông thường. Hệ thống vòi nước di dộng cấp nước nhanh đến từng khu vực, đẩy xe trung chuyển, giúp giảm thiểu nhiều thao tác nặng trong công việc cũng như tiết kiệm thời gian cho nhân viên cấp dưỡng trong quá trình sơ chế, chế biến thực phẩm.
"Để đội ngũ nhân viên có thể vận hành bếp trơn tru, đáp ứng tiêu chuẩn đề ra, nhân viên Ajinomoto Việt Nam phải sang Nhật nghiên cứu, tìm hiểu, sau đó về nước xây dựng và huấn luyện cho những trường được tài trợ", ông Keiji Kaneko cho biết thêm.
Bếp ăn áp dụng quy tắc một chiều từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến thành phẩm. |
Về chế độ dinh dưỡng, trường áp dụng phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng do Công ty Ajnomoto Việt Nam triển khai, đầu tư và phát triển với sự tư vấn về mặt chuyên môn của Viện Dinh dưỡng quốc gia - Bộ Y tế.
Phần mềm cung cấp cho nhà trường 120 thực đơn sẵn có với trên 360 món ăn không lặp lại cho bữa trưa, phân theo 3 khu vực miền Bắc, Trung, Nam, góp phần giúp nhà trường tính toán và quản lý chi phí bữa ăn của học sinh.
Tham dự sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Bữa ăn học đường là dự án thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng vào mục tiêu cải thiện và nâng cao tầm vóc của người Việt Nam, cũng như hiện thực hóa các mục tiêu của dinh dưỡng học đường trong tình hình mới".
Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh tại Đà Nẵng hiện áp dụng phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng do Công ty Ajnomoto Việt Nam triển khai. |
Bếp ăn tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ hiện phục vụ 1.270 học sinh bán trú. Trong năm học 2018-2019 sắp tới, khi Bếp ăn bán trú đưa vào vận hành, nhà trường dự kiến tăng số lượng phục vụ lên khoảng 1.500 học sinh.
Dự án Bữa ăn học đường được Công ty Ajinomoto Việt Nam khởi xướng từ năm 2012 và phối hợp cùng Bộ GDĐT, Bộ Y tế triển khai thực hiện với các nội dung chính: Phần mềm Xây dựng thực đơn Cân bằng Dinh Dưỡng, Bộ áp phích “3 phút thay đổi nhận thức” và xây dựng mô hình bếp ăn mẫu bán trú.
Trước đó, năm 2014, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã tài trợ và phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM xây dựng Bếp ăn mẫu bán trú đầu tiên tại Trường Tiểu học Trưng Trắc, quận 11, TP HCM.
Thế Đan