Theo sách Từ điển Danh nhân thế giới (bản dùng cho nhà trường, NXB Giáo dục 2003), Descartes sinh tại La Haye (Pháp), là con của gia đình quý tộc nhỏ, có truyền thống khoa bảng và là tín hữu của Công giáo Roma.
Học xong đại học năm 25 tuổi, ông phục vụ trong quân đội, viễn du khắp nơi, nhất là các nước châu Âu. Ông hành hương sang Italy từ năm 1623 đến 1624, sau đó ở Pháp. Trong thời gian ở Pháp, Descartes chuyên tâm nghiên cứu triết học và làm các thí nghiệm về quang học.
Năm 1628, sau khi bán hết tài sản ở Pháp, ông chuyển sang sống ở Hà Lan và bắt đầu cống hiến đời mình cho toán học, khoa học và triết học. Descartes không lấy vợ, có một con gái nhưng mất sớm lúc 5 tuổi.
Câu 3: Descartes từng hoàn thành công trình về vũ trụ học và định công bố từ năm 1633 nhưng hoãn lại sau khi nghe tin Galilei bị xét xử, đúng hay sai?