Vụ nổ lớn (Big Bang) là lý thuyết tốt nhất mà chúng ta có về cách tạo ra các thiên hà, hành tinh, ngôi sao trong vũ trụ, dù về bản chất nó không phải vụ nổ thực sự.
“Để một vụ nổ xảy ra, nó đòi hỏi không gian tồn tại từ trước và vật chất sẽ được phân tán trong không gian đó. Chẳng hạn, một ngôi sao nổ và rải vật chất khắp không gian. Vụ nổ Big Bang lại rất khác biệt. Đó là sự mở rộng của chính không gian. Vật chất (hạt sơ cấp, phản hạt) được tạo ra trong quá trình mở rộng. Do vậy, việc gọi nó là vụ nổ, về bản chất là sai”, Nabin Rijal, nghiên cứu sinh về vật lý học thiên thể của Đại học bang Florida cho biết.