Vượt qua gần 1.000 thí sinh dự thi khắp cả nước, 6 thí sinh chia thành 3 nhóm tranh tài với bài toán marketing “Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam cho người Việt Nam". Hai sinh viên Lương Tuấn Dương và Nguyễn Thị Hồng Kim Hà nhóm Inbuzz gây ấn tượng và giành giải nhất cuộc thi với lý giải “80% người tiêu dùng tin rằng gạo ngon sẽ nấu được cơm thơm” và chọn mùi hương làm lợi thế cạnh tranh.
Theo đánh giá của ban giám khảo, loại gạo mùi này vượt qua những “lẽ thường” của thị trường gạo hiện tại. Với góc nhìn mới lạ và độc đáo, đây là một đột phá trên lý luận rất chặt chẽ và vẫn giữ được nét truyền thống, phù hợp với văn hóa Việt.
Những thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi Young Marketers, sau gần 2 tháng tranh tài của 442 nhóm dự thi khắp cả nước. Ảnh: D.L.
Giải nhì cuộc thi là nhóm Xscape với câu chuyện thương hiệu gạo “Trọn vẹn dưỡng chất - Đong đầy yêu thương” cùng chiến dịch “Bí quyết cơm chất của mẹ”. Giải ba thuộc về hai nữ sinh nhóm Cát đến từ ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
Góp mặt với vai trò giám khảo danh dự, Giáo sư Võ Tòng Xuân cho biết, sự cạnh tranh của các thương hiệu sẽ giúp tiêu chuẩn của gạo Việt Nam ngày càng đi lên, có lợi cho người tiêu dùng. Hiện nay, gạo không có thương hiệu được bán nhiều ở thị trường đa phần không đạt chất lượng, không đồng đều giữa các lần mua.
Cuộc thi Young Marketers mùa thứ ba vừa khép lại sau gần 2 tháng tranh tài của 442 nhóm dự thi khắp cả nước. Các nhóm sinh viên được dẫn dắt bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực marketing, tham dự các chương trình đào tạo kết hợp định hướng thực tế qua những chuyến đi thực địa, thị trường, gặp gỡ người nổi tiếng trong ngành gạo Việt Nam.
Lê Phương