Theo bản án sơ thẩm ngày 15/7 của TAND Hà Nội, mang 3 tiền án về các tội Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma tuý, Nguyễn Sỹ Hiếu (42 tuổi) gia nhập nhóm của trùm giang hồ đất Bắc - Tạ Hồng Ngọc (Ngọc “Xa Lộ”).
Lần vướng lao lý của Hiếu cùng "đại ca" bắt nguồn từ việc ra oai giải quyết giúp chủ quán gội đầu Đồng Thị Lan (ở đường Đại Cồ Việt) khi bị khách “bùng” tiền massage.
Quá trình điều tra xác định, 9 năm trước, sau khi massage không gạ được nữ tiếp viên bán dâm, hai người khách tức tối đã không trả tiền. Đòi không được, Lan gọi điện thoại nhờ Ngọc “Xa Lộ” can thiệp. Ngọc điều Hiếu và một số đàn em tới quán và chúng đã đánh, cầm búa tấn công hai người khách này.
Theo cảnh sát, khi Lan, Ngọc “Xa Lộ” và 3 đồng phạm khác bị bắt, tuyên án tù, Hiếu đã bỏ trốn. Sau 6 năm, đầu 2012, nghi can ra đầu thú.
Thụ lý vụ án vào năm 2013, cho rằng Hiếu có dấu hiệu tâm thần, TAND Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trung tâm giám định pháp y tâm thần Hà Nội xác định, thời điểm gây án, Hiếu bị bệnh lý nhân cách, khả năng nhận thức, kiềm chế hành vi bị hạn chế.
Tại phiên xử ngày 15/7, Hiếu cho rằng không phải là đàn em của Ngọc “Xa Lộ”, không liên quan vụ việc xảy ra tại quán của Lan. Bị cáo nói thời gian qua không lẩn trốn mà vẫn sinh sống bình thường, còn làm chứng minh nhân dân, đăng ký kết hôn, nhập hộ khẩu.
Giám hộ cho chồng tại tòa, vợ Hiếu cho biết anh ta bị rối loạn cảm xúc. Hiếu có lúc trầm tư không quan tâm đến mọi người xung quanh, khi lại dễ dàng nổi cáu, đập phá.
Xem xét các chứng cứ, tài liệu, toà cho rằng đủ cơ sở xác định Hiếu là đồng phạm trong vụ án trên, tuyên phạt 8 tháng tù.
Việt Dũng