Ngày 14/1, TAND TP HCM đã tuyên mức án 13 năm tù đối với Nguyễn Trung Thủy (48 tuổi, quê Hải Phòng) và Trần Công Bình (47 tuổi) 8 năm tù về các tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, các bị cáo Lê Hồng Quân, Phạm Xuân Thành, Bùi Văn Giang (cùng quê Hải Phòng) phải chịu mức án từ 2 năm 9 tháng đến 3 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật.
Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên. |
Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2010, sau khi mượn giấy tờ một căn hộ chung cư tại quận Phú Nhuận của anh Lịch (37 tuổi) để thế chấp cho Uyên Hạ vay 2 tỷ đồng, Minh Ngọc (30 tuổi, quê Khánh Hòa) tiếp tục sử dụng giấy chủ quyền giả căn nhà tại quận 2 của anh Lịch để mượn thêm hơn 7 tỷ đồng. Tổng cộng Minh Ngọc mượn của Uyên Hạ hơn 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Thấy anh Lịch giàu có, lại là bạn trai của Ngọc nên chủ nợ yêu cầu anh này phải thay người yêu trả toàn bộ số tiền đã vay nhưng không được chấp thuận. Tức giận, Uyên Hạ thuê Trung Thủy đòi tiền anh Lịch với thù lao bằng 40% số tiền đòi được.
Sau nhiều ngày theo dõi, đầu tháng 12/2010, biết anh Lịch đi công chuyện bằng taxi đến khu vực thị xã Thuận An (Bình Dương), Trần Công Bình (cậu của Uyên Hạ) cho người bám theo và chặn đường. Sau khi áp sát được "mục tiêu" vào quán cà phê bên đường, Bình gọi điện cho Trung Thủy mang thêm đồng bọn đến áp giải anh Lịch về một khách sạn ở quận Thủ Đức, TP HCM để "giải quyết".
Tại đây, Thủy và đồng bọn đánh đập, đe dọa sẽ giết anh Lịch và gia đình nếu không trả tiền thay cho Ngọc. Quá sợ hãi, anh Lịch đồng ý trả số tiền 3,5 tỷ và được người của Thủy kèm đến ngân hàng rút tiền.
Sau khi lấy tiền xong, chúng tiếp tục đưa anh Lịch về khách sạn khác tại quận 12 để ép viết giấy bán căn nhà ở quận 2 cho Uyên Hạ với giá 8,5 tỷ đồng. Trưa hôm sau, lợi dụng lúc nhóm người đòi nợ thuê sơ hở, anh Lịch dùng điện thoại nhắn tin cho người thân báo công an đến giải cứu.
Người chủ mưu vụ bắt cóc là Uyên Hạ vẫn đang bỏ trốn nên cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.
Hải Duyên