Cô bật khóc ngay trên sân khấu nhà hàng thủy tạ Đầm Sen (quận 11, TP HCM): “Em múa lửa để kiếm sống, xin đừng đối xử như thế. Em không cần thương hại, chỉ cần khách hiểu, tôn trọng là đủ rồi”. Mai kể, do đòi hỏi của nghề múa lửa là phải mặc đồ hở bụng, lưng, tay (để dễ thao tác), nên y phục của diễn viên càng gọn gàng càng tốt. Lần đầu diễn, do ngại, cô đã chế thêm hàng tua ren để che phần bụng, phần dưới đùi. Nhưng khi múa, lửa đã bén sang hàng tua ren, khiến bụng cô bị bỏng nặng.
Hầu như ai làm nghề múa lửa đều có lần bị bỏng. Cho dù có tập động tác đó thuần thục đến cả trăm lần, nhưng khi đi diễn ngoài trời, gió to hoặc đổi chiều bất ngờ, diễn viên thường bị lửa ăn. Là con nhà nòi (mẹ là diễn viên múa lửa Diễm Xuân trong nhóm múa Anh Thy), Diễm Thiêm chính thức bước ra sân khấu từ năm 14 tuổi. Vậy mà, trong lần đi diễn ngoài trời ở Hóc Môn, gió mạnh đã làm cô bị lửa táp vào mặt, ngã từ trên sân khấu xuống, bị gãy xương vai.
Theo ông Anh Thy, người dạy các diễn viên nổi tiếng Kim Ngân, Thy Phượng Mai, Phương Thy, một tiết mục mục múa lửa gồm các màn nhỏ như: múa, lắc vòng lửa, đốt lửa trên da, nhai than, nuốt lửa... Vì không bôi hóa chất lên da, nên để tập được nghề này rất công phu. Diễn viên phải bỏ nhiều thời gian làm quen với lửa như hơ nóng ở mọi vùng trên người, ngậm bóng đèn đang cháy mỗi ngày, tập tránh hướng gió, cách ém hơi, giữ nước bọt trong cổ để không bị bỏng. Ngoài ra, còn phải tập uốn dẻo, múa theo các điệu nhạc. Ông Thy cũng cho rằng hiện có một số người học lỏm được vài kỹ thuật đơn giản, rồi lợi dụng danh nghĩa diễn viên múa lửa để kiếm tiền boa bằng cách trình diễn những động tác khêu gợi, dung tục, chấp nhận những cử chỉ quá trớn như nhét tiền vào ngực, bẹo má của khán giả. Từ đó dẫn đến sự hiểu lầm của nhiều người rằng đây là một nghề không đàng hoàng.
Trước đây, thu nhập của người làm nghề này khá cao. Mỗi diễn viên có đến 60-80 sô/tháng, nhưng từ khi có lệnh cấm diễn ở những sân khấu ngoài trời, tụ điểm ca nhạc (vì sợ hỏa hoạn), thì ngay cả trong mùa cũng chỉ được 40 sô với giá 100.000-150.000 đồng/sô diễn. Diễn viên sống được một phần nhờ vào tiền boa của khách. Tuy nhiên, họ không được hưởng tất cả số tiền này. Bởi múa lửa bao giờ cũng phải đi kèm với nhạc đệm, tiền boa thường được chia một nửa cho ban nhạc (dù đội ngũ này đã có lương riêng).
Tuổi nghề của các diễn viên múa lửa hầu hết đều không quá 30, vì khi đó sắc đẹp đã tàn phai, sức khỏe không cho phép, khó có thể thu hút được khách. Vì vậy, ngay trong lúc làm nghề, những diễn viên múa lửa cũng vạch ra cho mình một hướng đi trong tương lai. Xuân Trang đang học uốn tóc ở Nhà Văn hóa Phụ Nữ, Thy Phượng Mai học thêm Anh văn, cố gắng dành tiền để mở một tiệm buôn bán nhỏ, Diễm Thuyên đi học hát...
(Theo Phụ Nữ)