![]() |
|
Thẻ dự thi và những mảnh vụn của bài thi môn Văn - Tiếng Việt của thí sinh Lê Thị Phương Thùy. |
Trong thư gửi các ngành chức năng, bà Phan Thị Thu Ba, phụ huynh em Lê Thị Phương Thùy, tỏ ra rất bức xúc: "Việc xé bài thi vô căn cứ đối với con tôi không những làm cho nó lỡ cả một năm học mà còn làm tổn hại đến uy tín của những người đứng trên bục giảng".
Theo đơn phản ánh của bà Thu Ba, trong giờ thi môn Văn - Tiếng Việt sáng 9/7, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhuận đến bên em Lê Thị Phương Thùy - thí sinh có số báo danh H1349, phòng thi số 54 thuộc Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Trần Quốc Tuấn và thu bài của em. Cô Nhuận đã xé ngay bài thi với lý do Thuỳ xem tài liệu, trong khi thí sinh này khăng khăng nói "không". Tiếp đó, cô Nhuận trao cho Thùy một tờ giấy làm bài khác với lời khuyên: "Em tiếp tục làm bài!". Lúc ấy chỉ còn khoảng hơn 10 phút là hết giờ nên Thùy không thể hoàn thành bài thi của mình. Mang tâm trạng ấm ức nên bước vào buổi thi thứ 2 (môn Toán), Thùy gần như không tập trung làm bài được.
Trả lời về vụ việc trên, ông Nguyễn Thái Quảng, Chủ tịch Hội đồng coi thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn, cho biết phòng thi số 54 (có thí sinh Thùy) được bố trí 3 giám thị. Trong đó giám thị 1 là cô Nguyễn Thị Hồng Nhuận - giáo viên trường THPT Trần Quốc Tuấn. Cuối buổi thi sáng ngày 9/7, giám thị phòng số 54 thực hiện việc giao nộp bài theo đúng quy định và không có phản ánh gì về tình hình vi phạm và xử lý vi phạm quy chế thi đối với thí sinh. Mãi đến 19/7, Hội đồng tuyển sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn mới nhận được đơn của bà Phan Thị Thu Ba - phụ huynh em Lê Thị Phương Thùy - khiếu nại về việc con bà bị cô giáo Nhuận xé bài thi môn Văn - Tiếng Việt.
Sau khi nhận được đơn khiếu nại, Hội đồng tuyển sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn đã làm việc với cô giáo Nhuận. Cô xác nhận em Lê Thị Phương Thùy có sử dụng tài liệu khi làm bài môn Văn - Tiếng Việt nên cô đã thu và xé luôn bài thi này. Trả lời hội đồng tuyển sinh câu hỏi: "Vì sao thu bài của thí sinh vi phạm quy chế thi, nhưng không lập biên bản mà lại đưa cho thí sinh tờ giấy làm bài khác?", cô Nhuận trả lời: "Vì thương em Thùy, muốn em có số điểm cần thiết để có thể vào trường THPT bán công Lê Trung Đình".
Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đang làm rõ sự việc này.
(Theo Lao Động)
