Ngày 12/12, đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc giám sát, đánh giá kết quả khắc phục hậu quả vi phạm và thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường.
Theo báo cáo của Tổ giám sát thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay Formosa đã khắc phục toàn bộ 53 lỗi vi phạm hành chính theo quy định. Công ty đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục phải cải thiện, bổ sung công trình để bảo vệ môi trường theo yêu cầu, được Bộ cấp giấy xác nhận để vận hành chính thức.
Nhà chức trách kiểm tra hệ thống dập cốc ướt sang khô tại công trường Formosa, ngày 12/12. Ảnh: Tường Hùng
Theo Formosa, tổng kinh phí đầu tư cho các công trình bảo vệ môi trường cả dự án đến nay khoảng 1,4 tỷ USD (chiếm khoảng 10% tổng vốn đầu tư). Riêng các hạng mục doanh nghiệp phải làm sau sự cố môi trường là hơn 350 triệu USD.
Thứ trưởng Tài Nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân (thứ hai từ phải sang) nghe đại diện Formosa báo cáo việc xử lý các vấn đề về môi trường tại dự án. Ảnh: Tường Hùng
Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đánh giá cao nỗ lực của Formosa trong việc khắc phục hậu quả và thực hiện đúng cam kết với Chính phủ Việt Nam. Ông Nhân yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục phải chịu trách nhiệm với xã hội, quan tâm tới môi trường, thường xuyên diễn tập các sự cố, ứng phó với những vấn đề kỹ thuật xảy ra trong quá trình vận hành, hoạt động.
Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, đóng ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hồi tháng 6/2016 thừa nhận là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cố cá biển chết hàng loạt ở bốn tỉnh miền Trung gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ban lãnh đạo Formosa đã xin lỗi người dân Việt Nam, bồi thường 500 triệu USD để khắc phục hậu quả và cải tạo môi trường.
Cá chết ở vùng biển thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hồi tháng 6/2016. Ảnh: Đức Hùng
Tháng 7 cùng năm, các cơ quan chức năng đã buộc Formosa phải thừa nhận 53 sai phạm hành chính. Trong đó, có những lỗi như: thay đổi trái phép công nghệ luyện cốc từ dập cốc khô (dùng khí trơ) sang công nghệ dập cốc ướt (dùng nước), không xây lắp bể lọc của trạm xử lý nước thải sinh hoá theo cam kết...
Lỗi cuối cùng Formosa phải khắc phục là chuyển đổi công nghệ dập cốc từ ướt sang khô, được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành để vận hành chính thức hồi cuối tháng 8/2020.