Anh Biên kể, cả tuần nay anh mất ngủ vì đấu tranh tư tưởng, số tiền đó với anh lúc này là quá lớn. Nhiều lúc cũng muốn nhận tiền rồi bãi nại cho xong, nhưng anh nghĩ lại, không thể vì đồng tiền mà hạ thấp danh dự và phẩm giá. Anh Biên nói: “Tôi từ chối nhận tiền và không viết đơn bãi nại cho ông Um vì hoàn toàn tin tưởng vào sự xử lý nghiêm minh của pháp luật, vợ chồng tôi tin rằng kẻ vi phạm pháp luật phải bị trừng trị”.
"Không biết vụ án này còn kéo dài đến bao giờ? Tôi kiệt sức rồi”, anh Nguyễn Thanh Biên nói, hôm 13/6. Sự việc đã xảy ra gần 2 tháng nhưng đến nay ông Um Yoon Sang vẫn không nhận thức được sai phạm mà còn có hành vi coi thường pháp luật khi đặt điều kiện nạn nhân phải làm đơn bãi nại mới bồi thường. Ông Um còn nhờ người mang đến hối lộ Trưởng Công an huyện Long Khánh 10.000 USD (nhưng bị từ chối và bị lập biên bản cảnh cáo).
Chưa có kết luận điều tra
Hồ sơ vụ án hiện do Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, thụ lý. Ông Um Yoon Sang được tại ngoại do đóng 10.000 USD tiền bảo lãnh. Một cán bộ của công an tỉnh Đồng Nai cho rằng nếu anh Biên làm đơn bãi nại thì khó có thể truy tố ông Um được. Tuy nhiên, đối với những vụ án khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, trong trường hợp người bị hại bãi nại, cơ quan pháp luật vẫn có thể tiếp tục tiến hành tố tụng nếu xét thấy cần thiết. Đã gần 2 tháng, nhưng Công an tỉnh Đồng Nai vẫn chưa đưa ra kết luận điều tra. Trong khi đó, có người, là cán bộ công an, còn đến gặp anh Biên vận động, gây áp lực để yêu cầu anh viết đơn bãi nại.
Ý kiến của cơ quan chức năng
Ông Lê Lưu Luyến, Chủ nhiệm UB Kiểm tra, Liên đoàn Lao động Đồng Nai: "Quan điểm của Liên đoàn là phải xử lý nghiêm khắc vụ này, nên từ đầu chúng tôi đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai và huyện Long Khánh đề nghị khởi tố bị can. Hiện, chúng tôi đã cử một cán bộ theo dõi diễn biến của sự việc để kịp thời bảo vệ quyền lợi cho anh Biên".
Ông Hồ Văn Năm, Phó viện trưởng VKSND Đồng Nai: "Theo giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của anh Biên là 18%, đây là trường hợp vi phạm hình sự. Nếu như anh Biên có làm đơn bãi nại đi nữa, VKS vẫn có thể truy tố ông Um, khi xét thấy cần thiết. Song hiện nay chưa có kết quả điều tra, nên chưa thể nói trước được".
Luật sư Nguyễn Thanh Ba (Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu): "Hành vi phạm tội của ông Um đã quá rõ ràng. Tuy vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, nhưng hành vi sai trái của ông Um gây ảnh hưởng rất lớn đến dư luận nên dù người bị hại có bãi nại cũng cần phải xử lý ông Um về mặt hình sự".
(Theo Người Lao Động)
Dư luận mong chờ xử lý thoả đáng
Vụ giám đốc Hàn Quốc đánh nhân viên Việt Nam ngày càng được nhiều người quan tâm. Độc giả của VnExpress nhiều lần bày tỏ những phẫn nộ đối với Giám đốc Um Yoon Sang. Dưới đây là một trong những bức thư của độc giả gửi đến cho chúng tôi.
Kính gửi VnExpress,
Tôi là giảng viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân, hiện đang làm tiến sĩ tại Hàn Quốc. Sau khi đọc bài báo “Giám đốc Hàn Quốc đánh nhân viên” tôi thực sự cảm thấy phẫn nộ. Tôi không chỉ phẫn nộ vì thái độ của ông Um Yoon Sang mà nhiều hơn là lòng tự hào dân tộc của chúng ta. Nếu chúng ta không xử lý nghiêm thì quả thực niềm tự hào dân tộc của chúng ta bị vi phạm nghiêm trọng. Người Việt Nam lao động tại Hàn Quốc cũng nhiều. Họ cũng thường xuyên bị đánh đập dã man mà không thể kêu cứu được vì miếng cơm manh áo. Đặc biệt là người lao động lưu vong. Quả là nỗi đau của dân tộc.
Tôi đã nói chuyện “Giám đốc Hàn Quốc đánh nhân viên” với một số người Hàn, cả trí thức, cả giới chủ cũng như người dân, chính họ cũng cảm thấy phẫn nộ về việc ông Um Yoon Sang đánh nhân viên Việt Nam.
Việc xử lý nghiêm không chỉ bảo vệ pháp luật Việt Nam, lòng tự hào dân tộc mà còn chỉ rõ cho các đối tác đầu tư nước ngoài hiểu rõ Việt Nam là môi trường đầu tư cởi mở nhưng có khuôn khổ, trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Việc xử lý nghiêm ông Um Yoon Sang, sẽ không làm mất đi tính hấp dẫn của môi trường đầu tư của Việt Nam mà trái lại nó càng có sức cuốn hút đối với những nhà đầu tư chính đáng.
Bài viết của tôi tuy đã muộn, nhưng tôi cũng mong muốn được cùng chia sẻ với các bạn đọc.
Xin chân thành cảm ơn sự lưu tâm của VnExpress.
Bui Duc Tho, Giảng viên Khoa Khoa học quản lý, trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.