Cuộc họp đã thống nhất nội dung: khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Um Yoon Sang là đúng pháp luật, chuyển hồ sơ vụ án về cơ quan công an tỉnh (đã chuyển sáng ngày 8/5), chờ kết quả giám định thương tật để có cơ sở xử lý bước tiếp theo. Đối với ông Um Yoon Sang, không áp dụng biện pháp tạm giam, nhưng tạm thu giữ hộ chiếu (Công an huyện Long Khánh đã lập biên bản thu giữ), thực hiện các biện pháp ngăn chặn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nước CHXHCNVN: Ông Um Yoon Sang phải làm giấy cam đoan không đi khỏi nơi cư trú, gia đình ông Um Yoon Sang phải nhận bảo lãnh bị can (bố mẹ ông Um Yoon Sang đang ở tại Việt Nam), bảo đảm sự có mặt của bị can theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra, buộc ông Um Yoon Sang phải đặt tiền 100.000 USD để đảm bảo sự có mặt khi có triệu tập của các cơ quan pháp luật.
Sau khi nhận được quyết định khởi tố bị can, Um Yoon Sang, Giám đốc Công ty Ladies Born Việt Nam, đã tìm đến nhà riêng của anh Nguyễn Thanh Biên đưa ra yêu cầu thương lượng.
Sau lần đầu bất thành (4/5), đến nay Um Yoon Sang đã 3 lần tiếp tục cùng tờ đơn bãi nại (soạn thảo bằng tiếng Anh, nhân viên dịch ra tiếng Việt) đề nghị anh Biên ký vào để được nhận “trọn gói” 7 triệu đồng, rồi 10 triệu đồng, 12 triệu đồng. Song cả 3 lần anh Biên đều kiên quyết không ký. Để dung hoà chị Nguyễn Thị Huệ, vợ anh Biên, đề nghị được tạm ứng 5 triệu đồng để thanh toán một phần nợ vừa qua (do chữa trị vết thương), nhưng Um Yoon Sang không đồng ý. Ông ta hẹn thứ bảy (12/5) sẽ quay lại... thương lượng tiếp.
Trung tá Nguyễn Ngọc Bích, Trưởng Công an huyện Long Khánh, cơ quan ra quyết định khởi tố bị can, cho biết: “Có những vụ án do tính chất và mức độ nghiêm trọng của nó, dù bên bị hại có ký đơn bãi nại, cơ quan chức năng vẫn ra quyết định khởi tố vụ án và bị can”.
(Theo Lao Động, Thanh Niên, 8/5)