Cụ thể, ông Phúc bị Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Kiên Giang kết luận sai phạm do ký một số văn bản không đúng thẩm quyền; chỉ định mua hóa chất, sinh phẩm, kít xét nghiệm không đúng Luật Đấu thầu; gây lãng phí khi chống dịch; vi phạm quy định những điều Đảng viên không được làm...
Động thái trên được cơ quan kiểm tra Tỉnh ủy đưa ra sau khi Thanh tra tỉnh thông qua kết luận liên quan mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống Covid-19 ở địa bàn. Ngoài ông Phúc, sau đề nghị của Thanh tra tỉnh, ông Kha Vĩnh Xuyên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, tổ trưởng tổ mua sắm của sở bị cảnh cáo.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Cao Thành Nam bị khiển trách; ông Kiều Lộc Thịnh, Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng và bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế, đều thuộc CDC, bị cảnh cáo. Những người này bị cho vi phạm khi phê duyệt dự toán, đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm.
Trước đó, kết luận của Thanh tra tỉnh chỉ ra sai phạm của Sở Y tế (ký hai hợp đồng trị giá hơn 58 tỷ đồng), CDC tỉnh (hợp đồng gần 790 triệu đồng) khi mua hàng Công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Hai đơn vị khi thực hiện dự toán thầu thay vì dùng giá tham chiếu tự thu thập lại sử dụng giá của Công ty Việt Á.
Tương tự, Sở Y tế tỉnh phê duyệt dự toán mua sắm không đúng thẩm quyền, kế hoạch xây lựa chọn nhà thầu không trình UBND tỉnh phê duyệt; giá kit test mua của Việt Á đắt hơn 70.000 đồng mỗi test bán trên thị trường...
Ngọc Tài