Ông Đạt trực tiếp ký nhiều chứng từ chi tiền, song thiếu kiểm tra để kế toán Hoà (Phòng kế hoạch - tài chính) lợi dụng rút tiền ngân hàng sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo UBND thành phố, bà Tuyết đã thành khẩn nhận khuyết điểm và kịp thời chỉ đạo kiểm điểm, chấn chỉnh sai phạm nên không bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức. UBND thành phố chấp nhận đơn xin từ chức của bà Tuyết.
Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Lê Hữu Đức cho biết trong tuần này sẽ công bố quyết định kỷ luật về mặt Đảng với bà Tuyết và ông Đạt. Từ 8/8, ông Trần Trung Dũng (Phó giám đốc Sở) sẽ tạm thời điều hành công việc ở đây cho đến khi thành phố bổ nhiệm nhân sự mới.
Với lãnh đạo Phòng kế hoạch - tài chính, Hội đồng kỷ luật Sở Lao động thương & xã hội TP HCM trình cấp có thẩm quyền ra quyết định cách chức trưởng phòng Trần Nhật và phó phòng Trần Xuân Hải; buộc thôi việc phó phòng Trần Thị Kim Xinh. Đồng thời đề nghị khiển trách 4 người khác gồm thủ quỹ Hồ Thị Kim Huấn, kế toán Lâm Ngọc Chi, Nguyễn Văn Nhật và Đào Thị Thu Hồng.
(Theo Tuổi Trẻ)