Nguyễn Công Nhạc tốt nghiệp khoá I trường Múa Việt Nam năm 1959 và theo học khoá đào tạo giảng viên múa tại Đại học Nghệ thuật sân khấu Matxcơva. Năm 1999, sau nhiều năm giảng dạy tại trường Múa Việt Nam, ông trở thành Giám đốc Nhà hát nhạc Vũ kịch. Năm 2000, ông được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội nghệ sĩ múa VN.
Chính phủ Pháp vinh danh ông Nguyễn Công Nhạc vì những đóng góp của cá nhân ông cho sự phát triển của nền nghệ thuật múa đương đại, cùng những nỗ lực trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Bộ Văn hoá Pháp và Bộ Văn hoá VN. Kể từ năm 1993, với sự hợp tác của các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật Pháp, Nhà hát Nhạc Vũ kịch đã dàn dựng 3 vở opera và 5 vở ballet tạo được tiếng vang lớn.
![]() |
Ông Nguyễn Công Nhạc nhận huân chương từ Đại sứ Pháp. Ảnh: Sứ quán Pháp. |
Những vở ballet như Kẹp hạt dẻ, Giáp thân, Hạn hán và cơn mưa... dàn dựng tại Nhà hát đã được lưu diễn tại nhiều quốc gia, góp phần quảng bá nền nghệ thuật múa đương đại của Việt Nam ra thế giới.
Trong khuôn khổ dự án của Quỹ đoàn kết ưu tiên Hỗ trợ phát triển văn hóa Việt Nam, ông Nguyễn Công Nhạc đã làm việc với nhiều biên đạo múa người Pháp, trong đó có Régine Chopinot, Thuỷ Ea Sola, Phạm Minh. Sau thành công của vở ballet Mùa xuân thiêng liêng do nghệ sĩ Phạm Minh biên đạo, trong thời gian tới, Nhà hát sẽ tiếp tục mời nghệ sĩ Phạm Minh dàn dựng một vở ballet hiện đại.
Trước vinh dự do Chính phủ Pháp trao tặng, ông Nguyễn Công Nhạc cho biết: "Tôi coi đây là sự ghi nhận những nỗ lực và thành quả của Nhà hát Nhạc Vũ kịch mà tôi là một thành viên".
Huân chương Văn học Nghệ thuật được Tướng de Gaulle sáng lập năm 1957 dành cho các nhân vật có những sáng tạo nổi bật trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật, hoặc có đóng góp cho việc truyền bá văn học nghệ thuật tại Pháp và trên thế giới. Năm 2006, nhà thiết kế Minh Hạnh và cố đạo diễn Lê Mạnh Thích đã nhận được giải thưởng này.
L.H.