Trận lượt đi tứ kết hôm 8/4, Real thua Arsenal 0-3. Nếu ngược dòng bất thành trong trận lượt về ngày 16/4, HLV Ancelotti có thể bị sa thải. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real đang nhắm Xabi Alonso, HLV đương nhiệm của Leverkusen, nếu phải thay "thuyền trưởng".
Trước tin đồn này, Giám đốc điều hành Leverkusen, Fernando Carro nói: "Tôi muốn Real thắng trận lượt về với cách biệt lớn và tình hình HLV được giải quyết. Trong bóng đá, việc một CLB như Real thua Arsenal 0-3 ở tứ kết là điều bình thường. Nhưng sau đó, tin đồn bắt đầu lan truyền. Thành thật mà nói, tôi muốn tránh mọi đồn đoán và chứng kiến một màn trình diễn áp đảo của Real".

Ông Carro (mặc vest) bên cạnh HLV Xabi Alonso.
Alonso là một trong những HLV triển vọng nhất hiện nay. Mùa trước, chỉ sau hơn một năm dẫn dắt đội một, nhà cầm quân 43 tuổi giúp Leverkusen giành Bundesliga và Cup Đức, đồng thời chấm dứt 11 năm thống trị quốc nội của Bayern. Mùa này, HLV người Tây Ban Nha giành thêm Siêu Cup Đức, vào bán kết Cup Đức, vòng 1/8 Champions League và đang xếp thứ hai Bundesliga.
Real để mắt tới Alonso từ đầu năm 2024. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez coi Alonso là phương án số một nếu phải thay Ancelotti. Việc HLV 43 tuổi ở lại Leverkusen thêm một mùa giống như giai đoạn quá độ chờ biến lớn tại sân Bernabeu.
Khi còn là cầu thủ, Alonso chơi cho Real từ năm 2009 đến 2014, giành Champions League, La Liga, Siêu Cup Tây Ban Nha và hai Cup Nhà vua. Cựu tiền vệ cũng khoác áo Liverpool 5 năm và Bayern 3 năm.
Các cuộc ngược dòng từng xảy ra không ít lần tại vòng loại trực tiếp Champions League. Vòng 1/8 mùa 2016-2017, sau khi thua PSG 0-4, Barca thắng lại 6-1. Nhưng hai mùa sau đó, Barca thua Roma 0-3 sau khi dẫn 4-1 (bị loại theo luật cũ ưu tiên bàn trên sân đối phương) và Liverpool 0-4 sau khi dẫn 3-0.
Ancelotti đang giữ kỷ lục giành năm Champions League trên cương vị HLV, gồm hai danh hiệu với AC Milan và ba với Real. Ba HLV cùng xếp thứ hai với ba danh hiệu, gồm Pep Guardiola (với Barca và Man City), Zinedine Zidane (Real) và Bob Paisley (Liverpool).
Thanh Quý (theo Marca)