Tại phiên chất vấn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (kỳ họp HĐND TP HCM) sáng 11/12, vấn đề hàng triệu người dân thành phố chưa được sử dụng nước sạch tiếp tục được các đại biểu đặc biệt quan tâm và bày tỏ nhiều bức xúc.
Là người đầu tiên đặt câu hỏi, đại biểu Cao Thanh Bình cho rằng chưa thể an tâm với báo cáo 97% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh. "Đề nghị Sở Giao thông Vận tải cho biết hướng đầu tư thay thế nước hợp vệ sinh bằng nước sạch, đến năm 2015 thì tỷ lệ này thay thế bao nhiêu?", ông Bình hỏi.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Quế Trân nêu câu hỏi cụ thể xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, bao giờ 100% người dân được sử dụng nước sạch. Ảnh: T.S. |
Tiếp đó, đại biểu Nguyễn Văn Lâm cho rằng, Sở Giao thông Vận tải báo cáo có 96,17% hộ dân được cấp nước sạch. "Vậy còn lại 3,83% khi nào mới được dùng? Cũng theo báo cáo, 100% hộ dân ở vùng ven và ngoại thành đã dùng nước hợp vệ sinh. Con số này có đáng tin cậy không?", ông Lâm bày tỏ.
Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Ngọc Quế Trân cho biết nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, nhất là ở các huyện ngoại thành vẫn còn cao. Tiếp xúc cử tri ở Bình Chánh, ai cũng mong mỏi giải quyết nước sạch. "Chưa đến 50% hộ dân ở xã Tân Túc có nước sạch, vậy đến bao giờ con số là 100%?", bà Trân nêu.
Trả lời chất vấn của đại biểu, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Thành Chung cho biết, đến tháng 10 năm nay, các sở ngành báo cáo là đạt 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Nhưng qua phản ánh của nhân dân và giám sát của HĐND thành phố cũng như kiểm tra của UBND thành phố thì thấy một số vùng người dân sử dụng nước họ tự có, có những hộ sử dụng nước có mùi hôi, tanh, có màu...
"Tôi xin lỗi bà con vì tới thời điểm này chúng tôi vẫn chưa khảo sát được bao nhiêu phần trăm hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Sở đang tiếp tục lấy mẫu nước để kiểm tra", ông Chung nhận lỗi và hứa hết tháng 1/2015 sẽ có số liệu thống kê chính xác.
Theo ông Chung, kế hoạch phủ nước sạch trên địa bàn thành phố tính đến cuối năm nay chỉ đạt trên dưới 97% chứ không phải 100%. Hiện còn khoảng 124.000 hộ chưa được cung cấp nước sạch. Ngành nước thành phố đang cố gắng phát triển mạng lưới để tăng khả năng cung cấp nước sạch lên 135.000 m3. Tuy nhiên, vì dân cư ở một số quận như quận 12, 9, Thủ Đức… thưa thớt nên hạ tầng chưa phát triển, chính vì lẽ đó mà công tác cấp nước có phần khó khăn hơn.
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Thành Chung xin lỗi người dân vì hiện chưa nắm được bao nhiêu phần trăm hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Ảnh: T.S. |
Song, vị Giám đốc Sở Giao thông Vận tải khẳng định, không vì những khó khăn đó mà thành phố bỏ bê người dân tự lo nước sạch. Thành phố đã lắp đặt đồng hồ tổng để bà con tiếp cận nước sạch, đặt bồn nước đến các nơi không đặt được đồng hồ tổng. Dự kiến, ngành nước sẽ đặt hơn 1.000 bồn ở các vùng ven.
"Nơi nào bà con phản ánh không hợp vệ sinh Sở sẽ đặt bồn để người dân dùng. Khu vực nào bà con dùng nước sạch tự khai thác hợp vệ sinh thì tiếp tục dùng. Đồng thời hướng dẫn người dân xử lý nước bẩn thành nước hợp vệ sinh", ông Chung cam đoan.
Nói thêm về việc cung cấp nước sạch và nước hợp vệ sinh cho người dân, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng đây là điều đáng tiếc và rất đáng trách. "40 năm giải phóng rồi mà sở ngành vẫn không nắm được bao nhiêu phần trăm người dân sử dụng nước hợp vệ sinh; cán bộ phường xã cũng không biết người dân ở đâu phải xách can đi mua nước, người dân ở đâu chưa có đủ nước", bà Tâm nói.
Chiều nay, HĐND TP HCM sẽ tiếp tục làm việc với phiên chất vấn Giám đốc Sở Thông Tin - Truyền thông về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; nâng cao chất lượng công vụ...
Hữu Công