![]() |
Lord Browne trong một buổi họp báo. Ảnh: BP. |
Đơn xin từ chức được Lord Browne gửi đến chỉ một giờ sau phán quyết trên. Tập đoàn dầu khí lớn nhất Anh đã chấp nhận đơn xin từ chức của Lord Browne và cho biết ông này có thể mất 15,5 triệu bảng Anh do rời ghế sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch, trong đó có tiền thưởng và quyền mua cổ phiếu ưu đãi.
Bộ mặt thật của Lord Browne được tờ The Mail on Sunday bóc trần qua bài phỏng vấn người tình đồng tính Jeff Chevalier. Đồng thời qua các tài liệu, cựu giám đốc điều hành BP Lord Browne bị cáo buộc nói dối toà án tối cao về Jeff Chevalier, sử dụng tài chính và cả nhân lực của BP để giúp người tình thành lập công ty riêng, nghiêm trọng hơn ông này còn tiết lộ với Chevalier những thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận chiến lược giữa BP với thủ tướng Anh Tony Blair, bộ trưởng tài chính Gordon Brown và cao uỷ thương mại EU Peter Mandelson.
Nỗ lực ngăn cản giới báo chí tung ra một loạt bài vạch trần con người thật của Browne không thành, ngược lại tờ The Mail on Sunday tuyên bố họ sẽ tiếp tục đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy người hùng trong ngành dầu khí từng nói dối trắng trợn. "Vụ việc này cho thấy hệ thống tòa án đang có xu hướng bị giới nhà giàu lợi dụng để che giấu công chúng thấy được những hoạt động thật của họ", tờ báo nhấn mạnh.
Lord Browne phủ nhận các cáo buộc trên và khẳng định đó là những vu cáo. Ông nói: “ Tôi rất xin lỗi về việc một số lời khai của tôi về mối quan hệ với Chevalier có những điểm không thành thực. Tuy nhiên, tôi luôn coi việc tình cảm và chuyện làm ăn là những mối quan hệ hoàn toàn khác nhau.".
Sau scandal trên, cổ phiếu của BP ngay lập tức giảm 0,4% xuống 11,24 bảng trên thị trường chứng khoán London. Không chỉ mất ngôi vị tại BP, sự nghiệp của Lord Browne trong ban giám đốc Intel và Goldman Sachs cũng có thể tiêu tan.
Lord Browne gia nhập BP vào năm 1966 và nhanh chóng leo lên những vị trí chủ chốt vào năm 1995. Danh vọng đạt tới đỉnh cao khi Lord Browne được Nữ hoàng Anh phong tước Quận công năm 1998. Ông này có công lớn trong việc mở rộng hoạt động của BP tại Mỹ, sáp nhập BP với Amoco, thâu tóm Arco và Castrol. Cựu giám đốc điều hành cũng có công rất lớn trong việc cải thiện hình ảnh BP là một hãng dầu khí thân thiện với công chúng. Tuy nhiên trong sự nghiệp của mình ông cũng phải đối mặt với nhiều rắc rối như việc BP phải đóng cửa một số cơ sở tại Alaska do các trục trặc về đường ống, vụ nổ năm 2005 ở Texas làm thiệt mạng 15 công nhân và ngốn mất 2 tỷ USD tiền đền bù và sửa chữa.
V.P. (theo Telegraph, AP)