![]() |
Bị cáo Trần Lệ Nguyên. |
Ngoài ra, HĐXX cũng xét thấy Trần Lệ Nguyên đã ra tự thú và có công lao trong việc đóng góp vào lợi ích xã hội, phát triển kinh tế TP HCM nên có thể giảm nhẹ hình phạt. Mức án này sẽ nhẹ hơn nhiều so với cáo trạng của VKSND Tối cao, truy tố bị cáo Nguyên theo điểm a,b khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự 1999 về tội đánh bạc với mức án từ 4-6 năm tù.
Với các bị cáo khác cùng nhóm tội, như Nguyễn Văn Nhã, Tạ Đắc Lung, Triệu Tô Hà, Châu Phát Lai Anh, Hứa Văn Em… HĐXX kết luận: “Cáo trạng buộc tội có căn cứ”. Do đó các bị cáo này phải nhận mức hình phạt theo đúng điều luật đã quy định để có tác dụng răn đe, phòng ngừa.
HĐXX cũng cho rằng có đủ chứng cứ buộc tội cho vay lãi nặng đối với các bị cáo Đinh Văn Được, Đỗ Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Phương Hải, Nguyễn Thị Kiệm., Phạm Thị Lượng… Tuy nhiên tuỳ theo hoàn cảnh gia đình, tuổi tác các bị cáo sẽ có mức án cũng như hình thức chấp hành khác nhau (tù giam hay án treo).
14h chiều nay, HĐXX sẽ đọc mức án cụ thể và phần hình phạt bổ sung về trách nhiệm dân sự cho từng bị cáo.
Nghĩa Phương