Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (C15) đã thực hiện bắt, khám xét nơi ở và làm việc đối với 3 người là: Lê Thanh Hùng - Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Định; Nguyễn Văn Thịnh - nguyên giám đốc; Nguyễn Văn Kha - Trưởng phòng Kế hoạch.
Phó giám đốc Phạm Xuân Cảnh, Kế toán trưởng Nguyễn Văn Bằng và Phó phòng Kế hoạch Đinh Công Bửu bị khởi tố nhưng cơ quan điều tra cho tại ngoại.
Năm 2003, các công ty con trong Tập đoàn CIP của “siêu lừa” Nguyễn Lâm Thái ký các hợp đồng cung cấp thiết bị cho 39 đơn vị, bưu điện tỉnh, thành phố trong cả nước. Các thiết bị mà Thái và CIP ký với 39 đơn vị này đều bị nâng giá ít nhất là 4 lần so với giá thị trường cùng thời điểm. Tổng giá trị các hợp đồng này khoảng 60 tỷ đồng.
Từ tháng 3/2001 đến cuối năm 2004, Bưu điện Bình Định ký 12 hợp đồng mua sắm lắp đặt camera và thiết bị bưu chính viễn thông với 3 công ty con trong tập đoàn CIP, tổng giá trị hơn 4,8 tỷ đồng. Riêng các hợp đồng mua sắm camera là hơn 3 tỷ đồng; phù điêu hơn 148 triệu đồng; bàn giao dịch viết thư 737 triệu đồng; bảng quảng cáo 303,3 triệu đồng; thùng thư 583 triệu đồng...
Trong số 12 hợp đồng, nguyên Giám đốc Bưu điện Bình Định Nguyễn Văn Thịnh trực tiếp ký 2 hợp đồng; Giám đốc Lê Thanh Hùng (lúc đó còn là Phó giám đốc) ký 3 hợp đồng; Phó giám đốc Phạm Xuân Cảnh ký 3 hợp đồng.
Theo cơ quan điều tra, qua 12 hợp đồng này, Nguyễn Lâm Thái và 6 cán bộ bưu điện tỉnh Bình Định đã gây thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng.
Trước đó, các bị can Vũ Anh và Vũ Ngọc Hoan (Giám đốc các Cty trong “tập đoàn CIP” của Nguyễn Lâm Thái) cũng khai ký kết hợp đồng và lắp đặt thiết bị cho Bưu điện Bình Định là theo sự chỉ đạo của Nguyễn Lâm Thái, và được Thái cho hưởng 2-3 triệu đồng mỗi lần đi lắp đặt…
Liên quan đến vụ án Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn, đến nay đã có nhiều cán bộ lãnh đạo thuộc bưu điện 6 tỉnh, thành bị truy cứu trách nhiệm hình sự, gồm Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, Ninh Thuận, An Giang và Bình Định.
Anh Đức