Chiều 19/7, bà Nguyễn Thị Như Ý, Chánh văn phòng UBND quận Phú Nhuận cho biết, ông Thanh bị phạt theo khoản 2, điều 14, Nghị định 117 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
Trước đó, tại buổi làm việc với các cơ quan của quận liên quan sự việc, ông Thanh trình bày thời gian TP HCM thực hiện Chỉ thị 16, hợp tác xã cấp giấy xác nhận cho công nhân thu gom rác ở quận Phú Nhuận làm nhiệm vụ. Do số lượng nhiều nên đơn vị đã in và đóng dấu sẵn để phát cho nhân viên tự điền thông tin.
Ông Thanh đã nhờ con gái là Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh Xa Phương hỗ trợ soạn giấy tờ. Chị này đã ghi tên mình vào giấy xác nhận dù không làm ở hợp tác xã. Theo tường trình của chị Phương, "việc làm này nhằm khoe bạn bè, chứ không sử dụng giấy xác nhận để đi đường...".
UBND quận Phú Nhuận đã yêu cầu ông Thanh chấm dứt, thu hồi toàn bộ giấy xác nhận để nhân viên tự điền. HTX môi trường Phú Nhuận phải kiểm soát chặt việc cấp giấy xác nhận trong thời gian thành phố giãn cách theo Chỉ thị 16.
Trước đó, chị Phương khoe trên mạng xã hội giấy xác nhận do cha mình có giá trị trong 15 ngày để "ra đường không sợ bị phạt 3 triệu đồng". Thông tin này gây bức xúc dư luận. Lãnh đạo quận Phú Nhuận đã yêu cầu làm rõ.
Sau khi áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7, TP HCM thiết lập 12 chốt chính ở cửa ngõ và hơn 300 chốt liên quận để kiểm soát người đi đường. Người dân khi qua chốt phải khai báo y tế, trình giấy tờ cá nhân, chứng minh làm việc ở các đơn vị được hoạt động với mục đích thiết yếu. Trường hợp ra đường không chứng minh được lý do chính đáng sẽ bị xử phạt.
Hà An