Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn làm Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội
TS.BS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, vừa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Chiều 15/10, tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Long. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Bà Hà cho hay ngành y tế Hà Nội đang đảm nhận khối lượng công việc lớn, vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân thủ đô, vừa tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh, thành lân cận. Bà đề nghị Ban giám đốc Sở Y tế tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm", bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thành phố và kỳ vọng của người dân.
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao quyết định cho tân Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Long. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Long, sinh năm 1980, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch và quản lý bệnh viện. Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2003, hoàn thành chương trình cao học tim mạch tại Học viện Quân y năm 2006 và theo học nghiên cứu sinh chuyên ngành tim mạch tại đây giai đoạn 2008-2015.
Ông bắt đầu công tác tại khoa Tim mạch, Bệnh viện Thanh Nhàn từ năm 2003, sau đó giữ chức Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai giai đoạn 2011-2013. Từ năm 2013 đến 2017, ông làm Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.
Giai đoạn 2017-2021, ông đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai. Tháng 8/2021, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Trong thời gian điều hành Bệnh viện Xanh Pôn, ông tham gia định hướng phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu và cải thiện dịch vụ chăm sóc người bệnh.
Sau quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long, Ban giám đốc Sở Y tế Hà Nội hiện có 6 người, gồm Giám đốc Nguyễn Trọng Diện và 5 Phó giám đốc: Nguyễn Đình Hưng, Trần Văn Chung, Vũ Cao Cương, Đinh Hồng Phong và Nguyễn Đức Long.
Lê Nga