Ngày 27/4, Công an quận Gò Vấp cho biết không khởi tố vụ án liên quan ông Phạm Hữu Quốc, sau gần 2 tháng điều tra ông này bị tố cáo "thu gom khẩu trang đem ra nước ngoài bán giá cao kiếm lời".
Theo điều tra, ngày 17/2, ông Quốc thỏa thuận bán khẩu trang y tế cho ông Mã Thanh (44 tuổi) và một người Campuchia để hai người này đưa qua Campuchia làm từ thiện.
Ông Thanh cho rằng ông Quốc đã báo giá 220.000 đồng/hộp (tương đương 11 triệu đồng/thùng), nhận cọc 50.000 USD và những ngày sau yêu cầu ứng thêm 4 lần với số tiền 4,3 tỷ đồng.
Ngày 19/2, ông Quốc và ông Trần Hữu Thái (cán bộ Bệnh viện quận Gò Vấp) đã thu mua được hơn 200 thùng khẩu trang y tế với giá hơn 4,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình làm việc, ông Quốc không thừa nhận việc báo giá cao.
Kết quả điều tra của Công an quận Gò Vấp cho rằng hành vi trên của ông Quốc không có dấu hiệu tội Đầu cơ theo Điều 196 BLHS năm 2015.
Hồi cuối tháng 2, ông Quốc bị tố cáo thu gom khẩu trang y tế để bán giá cao kiếm lời trong khi người dân không thể mua ngoài thị trường. UBND quận Gò Vấp đình chỉ công tác ông Quốc, Thanh tra quận cũng vào cuộc, sau đó chuyển cho cơ qua điều tra.
Quốc Thắng