Ngày 15/12/1999, bà Hương ký hợp đồng số 10 mua 20 nghìn tấn gạo của Nga Thái Hòa, trị giá 66,7 tỷ đồng. La Thành Tín (nguyên giám đốc xí nghiệp phân bón và kinh doanh lương thực nội địa, trực thuộc Angifood) được giao phụ trách việc mua bán trên. ông Tín đã 4 lần ứng tiền cho Nga Thái Hòa, tổng cộng 28 tỷ đồng. Trong đó, với 11 tỷ đồng thực hiện qua phiếu chi số 55, bà Hương đã ra lệnh cho Tín rút 300 triệu đồng để bà mua máy đánh bóng gạo và một dàn vi tính. Tuy nhiên, kiểm tra sổ sách của Angifood không thấy thể hiện hai tài sản này.
Tiếp đó, Angfood ứng tiếp 15,3 tỷ đồng cho Nga Thái Hòa, phiếu chi số 60 (12/3/1999). Song, bà Hương bảo ông Tín chỉ giao có 7 tỷ. Trong 7 tỷ này, bà buộc Nguyễn Thành Quý (thủ quỹ của Nga Thái Hòa), phải "nộp" cho mình 3,6 tỷ...
Tại tòa, bị cáo Hương khẳng định không hề nhận số tiền trên mà chính Nguyễn Đức Minh (nguyên giám đốc xí nghiệp dịch vụ phân bón Mỹ Luông, đã chết), là người đã buộc Quý phải giao 3,6 tỷ đồng này. Tiếp đó, Minh giao cho Nguyễn Thành Tem (giám đốc chi nhánh Công ty Lương thực An Giang tại TP HCM) và Lê Hoàng Duy cùng Ngô Trừng Bình (trợ lý của Hương) để trả hoa hồng cho các công ty môi giới...
Trong khi đó, bị cáo Tem cùng Duy và Bình đều phủ nhận lời khai của bà Hương. Tương tự, Quý khai bị buộc phải giao cho bà Hương 3,6 tỷ đồng. Việc này có sự chứng kiến của Đỗ Thị Nga (giám đốc Nga Thái Hòa) và Võ Thị Thu Sương (kế toán). Bà Sương cũng xác nhận lời khai của Quý là đúng sự thật.
Cũng với phương thức trên, ở hợp đồng mua gạo số 17 ký với Nga Thái Hòa, bà Hương cũng chiếm đoạt 2,34 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của giám đốc, ông Tín đã ứng trước 3,5 tỷ đồng cho doanh nghiệp này. Song, thực tế chỉ có 1,16 tỷ đồng được giao, số còn lại bà Hương đã chiếm đoạt bỏ túi riêng...
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động)