Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, do bạn mình có mâu thuẫn tiền bạc với Phạm Ngọc Toản nên Quách Anh Văn nhờ Đỗ Đức Lân đứng ra giải quyết.
Bị Toản thách thức, khoảng 22h30 ngày 16/4/2012, Lân cùng Văn, Trần Mạnh Kinh, một người nữa mang súng săn và dao đi tìm Toản. Gặp đối phương đang ngồi cùng bạn ở quán nước vỉa hè, nhóm Lân xông tới hành hung. Hỗn chiến xảy ra do nhóm Toản cũng mang hung khí. Bạn Toản là Nhâm Kỷ Nguyên bị nhóm Lân đâm dao và bắn vào tay.
Nhóm Lân còn truy sát, dùng dao quắm ném đối phương nhưng không đuổi kịp nên quay về.
Tại các phiên tòa mở trong năm 2013, 2014, TAND Hà Nội tuyên phạt Lân 17 năm tù về tội Giết người, những bị cáo khác từ 12 tháng đến 21 năm tù do Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Gây rối trật tự công cộng. Tòa nhận định, các bị cáo đã có hành vi côn đồ, hung hăng, gây nguy hiểm tính mạng của người khác.
Tại phiên xử phúc thẩm, xét kháng cáo xin giảm hình phạt của Lân hôm nay, tòa nhận định bị hại có một phần lỗi do đã thách thức các bị cáo. Lân được cho là thành khẩn khai nhận nên tòa giảm từ 17 xuống còn 14 năm tù.
Bảo Hà