Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 28/12/2019, 23:27 (GMT+7)

Tinh thần Nhật Bản trong show thời trang Công Trí

TP HCMNhà thiết kế Công Trí hướng tới bốn nét đẹp tinh thần Nhật Bản - Zen (nước), Ikebana (hoa), Bonsai (cây), Haiku (trăng) - trong bộ sưu tập mới.

Trong show thời trang thuộc khuôn khổ triển lãm Cục im lặng chiều 28/12, Công Trí cho biết: "Tôi tìm thấy nguồn cảm hứng từ Nhật Bản khi làm nên bộ sưu tập này. Người Nhật sáng tạo mọi thứ dựa trên sự im lặng và tinh tế, đó cũng là điều tôi hướng tới trong sự nghiệp của mình". 

40 thiết kế kể câu chuyện về vẻ đẹp của người phụ nữ qua nhiều độ tuổi. Mở đầu là những bộ trang phục trắng trơn, tượng trưng cho nước. Các thiết kế trẻ trung, đầy sức sống như phong cách thiếu nữ tuổi 18.

Trang phục mang tính ứng dụng với phom dáng rộng - vốn được phụ nữ Nhật ưa chuộng. 

Quần ống rộng, áo sơ mi phối mũ tai bèo... là gợi ý của Công Trí dành cho những cô gái công sở. 

Các thiết kế tiếp theo có sự cầu kỳ trong kỹ thuật cắt ghép vải, tượng trưng cho tinh thần Ikebana (hoa).

Chất liệu lụa mang đến sự mềm mại, uyển chuyển cho người mặc.

Theo thời gian, người con gái dịu dàng trở thành người phụ nữ điềm đạm và chín chắn tựa nhánh cây Bonsai.

Những trang phục cuối thể hiện sự trưởng thành, điềm tĩnh trong tâm hồn người phụ nữ, từ đó tỏa ra vẻ đẹp như ánh trăng. 

Điểm chung của các thiết kế là phong cách thanh lịch, kín đáo. "Những thiết kế này không cầu kỳ, hào nhoáng mà là tiếng nói từ tâm hồn của người phụ nữ", Công Trí chia sẻ.

Buổi trình diễn thời trang của Công Trí
 
 
Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori giữ vị trí vedette của show thời trang (xuất hiện ở phút 5:23). Video: Đức Huy.

Phần âm thanh, ánh sáng được đạo diễn Long Kan đầu tư kỹ. Một dàn giao hưởng được đặt ở góc sân khấu do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy. Ánh sáng cũng thay đổi liên tục theo giai điệu của âm nhạc.

An An
Ảnh: Hữu Khoa, Kiếng Cận