Thứ ba, 16/4/2024
Thứ ba, 14/6/2016, 15:43 (GMT+7)

Thanh Thảo khoe ảnh từ thơ ấu đến thiếu nữ

Ca sĩ "Búp bê" chia sẻ cô có gương mặt giống ông ngoại người Pháp và sở hữu váy vóc điệu đà từ nhỏ.

Thanh Thảo tên thật là Phạm Thị Phương Thảo. Cô sinh ngày 8/3/1977. Trong ảnh, cô chụp hình cùng mẹ vào năm một tuổi.

Mẹ Thanh Thảo kể năm 4 tuổi, trong ngày đi nhận thưởng trên lớp, nữ ca sĩ xin mẹ mặc quần jeans nhưng không được đồng ý. Hôm đó, Thanh Thảo dỗi mẹ nên mặt mày "bí xị".

Thanh Thảo cho biết từ nhỏ cô đã được gia đình mua cho nhiều bộ váy hoa điệu đà.

Nữ ca sĩ (cắt bánh) bên bố mẹ và các bạn hàng xóm trong ngày sinh nhật 6 tuổi.

Thanh Thảo lúc 9 tuổi.

Cô cho biết mình sở hữu gương mặt giống ông ngoại người Pháp.

Thanh Thảo được phát thưởng tại lễ tổng kết hè năm 1991.

Thanh Thảo chụp hình cùng em gái Thụy Anh.

Năm 17 tuổi, Thanh Thảo là một trong những "cây văn nghệ" của trường. Trong ảnh, cô mặc áo tứ thân để hát Em đi chùa Hương.

Nữ ca sĩ tâm sự từ nhỏ, cô đã thích sưu tập băng cassette ca nhạc.

Thanh Thảo chụp hình cùng em trai - nhạc sĩ Bảo Dũng - trong ngày tốt nghiệp. Nữ ca sĩ cho biết một tay mình chăm lo cho em ăn học suốt 20 năm.

Ngày 8/7, Thanh Thảo sẽ tổ chức liveshow Keep moving on để kỷ niệm 20 năm ca hát của mình

Kiên Trinh