"Chúa tể những chiếc nhẫn" vọt lên giữ hạng nhất bảng xếp hạng 100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời do độc giả của Guardian bình chọn.
Fumitake Koga khuyên mỗi người viết nhật ký để tự đối thoại với những cảm xúc rối ren của bản thân qua sách ''Nhấc bút lên trong đêm cô đơn''.
Nhà xuất bản Hội Nhà văn thông báo dừng phát hành và thu hồi "Chuyện với Thanh" (tác giả Nguyễn Thành Nam), sau khi sách nhận nhiều phản ánh về nội dung.
Tác giả Đào Trung Thành cung cấp bộ công cụ quản trị AI để tránh rủi ro, qua sách ''Đạo đức AI: Nguyên tắc và Thực hành''.
Winnie the Pooh là biểu tượng của sự lạc quan, lòng tốt và niềm vui giản dị, đồng hành nhiều thế hệ độc giả, khán giả khắp thế giới.
Tiến sĩ Phan Thế Anh chọn những chuyến du lịch để vượt qua nỗi cô đơn, cảm giác chênh vênh khi đi du học.
TP HCM tặng cụ Nguyễn Đình Tư (106 tuổi), tác giả của nhiều đầu sách, tiểu thuyết lịch sử, một căn hộ mới.
Cuốn ''Chú robot tưởng mình là người'' do Tiến sĩ Harvard Lê Anh Vinh viết, bộ sách tranh ''Bốn mùa yêu thương'' của Mai Anh Đoàn được giới thiệu cho mùa hè năm nay.
Thiên tình sử về Chử Đồng Tử - Tiên Dung - Tây Cung, chuyện tình của hoàng đế Quang Trung, vua Minh Mạng được ghi lại trong sách.
Tiến sĩ Đại học Harvard Lê Anh Vinh - tác giả "Chú robot tưởng mình là người" xuất hiện trong đề Văn vào lớp 10 - nói muốn đề cao giá trị của cảm xúc qua tác phẩm.
Nhà văn Samantha Harvey kể câu chuyện của sáu du hành gia, những suy ngẫm về Trái Đất trong ''Quỹ đạo''.
Đạo diễn Xuân Phượng nhớ lần đỡ đẻ cho một sản phụ giữa rừng sâu trong thời chiến, ở hồi ký "Chân cứng đá mềm".
Tiểu thuyết ''Hum'' của Helen Phillips khắc họa viễn cảnh cuộc sống riêng tư bị thuật toán theo dõi, thiên nhiên thành hàng hóa xa xỉ, phải trả tiền để nhìn thấy.
Nhiều đơn vị làm sách in tem thông minh, mã QR, áp dụng công nghệ quản lý bản quyền số với mong mỏi tuyên chiến sách lậu.
''Thoát khỏi lo âu, thấu hiểu cảm xúc tuổi teen'' cung cấp kỹ năng để người đọc nhận diện nỗi lo âu, học cách cân bằng cảm xúc.
Nhiều tiệm sách cũ bám trụ ở TP HCM gần nửa thế kỷ, là điểm đến quen thuộc của người yêu sách, phản ánh nếp văn hóa đọc bền bỉ.
Cuốn "Ngàn tình yêu cho con - Những khúc hát ngũ cung cùng con lớn lên" gồm nhiều ca khúc gắn với các hoạt động quen thuộc của trẻ.
NSND, họa sĩ Ngô Mạnh Lân được vinh danh với giải Hiệp sĩ Dế Mèn, nhờ những cống hiến cho nghệ thuật thiếu nhi.
Hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM giới thiệu hàng trăm ấn phẩm chọn lọc và nhiều buổi giao lưu, triển lãm.
Giới làm sách cho rằng hành vi đọc, tải sách miễn phí trên mạng khoét "vết thương" gây thiệt hại tinh thần, kinh tế và uy tín làng xuất bản.
"Taiwan Travelogue" của nhà văn Đài Loan Dương Song Tử về mối tình đồng giới của hai phụ nữ không nói cùng ngôn ngữ thắng Booker Quốc tế.
Trang Guardian chọn "Middlemarch" của nhà văn George Eliot là tiểu thuyết hay nhất mọi thời vì mang giá trị định hình nền văn học tiếng Anh.
"Tháng sách Art & Design" hướng đến cộng đồng yêu nghệ thuật, thiết kế, kiến trúc, giới thiệu loạt tác phẩm của các nhà xuất bản danh tiếng.
Độc giả nhỏ tuổi được hiểu thêm về các đội tuyển bóng đá hàng đầu, tiểu sử những cầu thủ nổi tiếng qua bộ sách kết hợp hình dán.
Dịch giả Nguyễn Lệ Chi nhận định việc sách lậu đăng tải miễn phí tràn lan trên mạng khiến giới làm sách khó thu hồi vốn, suy yếu.
VnExpress tặng quà bốn độc giả có bài cảm nhận sách ấn tượng của tháng 4, trong đó có tiểu thuyết ''Tuổi thơ dữ dội'', cuốn ''Một lít nước mắt''.
Việc một số hiệu sách truyền thống ngậm ngùi đóng cửa phản ánh chuyển biến đời sống đô thị, đặt ra yêu cầu thay đổi cách tiếp cận độc giả.
Tiến sĩ Trịnh Đặng Nguyên Hương cho rằng các em nhỏ không có nhiều thời gian cho những cuốn sách bởi lịch học quá dày đặc.
Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức thi vẽ dựa trên bộ truyện ăn khách "Kính vạn hoa", từ đó tìm ra tác giả chuyển thể truyện tranh.