Park Chung Hee là tổng thống của Hàn Quốc từ năm 1963 cho tới năm ông qua đời vào 1979. 16 năm cầm quyền, ông thay đổi cơ cấu chính trị, xã hội giúp Hàn Quốc cất cánh.

Sách "Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc".
Cuốn sách Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc do Giáo sư Ezra F. Vogel của Đại học Harvard và Giáo sư Kim Byung- kook của Đại học Hàn Quốc đồng chủ biên. Tham gia biên soạn là hội đồng gồm 19 giáo sư, nhà nghiên cứu Hàn Quốc. Sách được Nhà xuất bản Đại học Harvard phát hành lần đầu vào năm 2011, Nhà xuất bản Thế giới phát hành tại Việt Nam.
Công trình dày gần 900 trang đề cập tới đất nước Hàn Quốc thời tổng thống Park Chung Hee lãnh đạo. Sách đưa ra nhiều chủ đề đa dạng về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao... kết hợp nghiên cứu đối chiếu với các quốc gia cùng thời như Trung Quốc, Nhật Bản.
Khi Park Chung Hee lên nắm chính quyền, Nam Triều Tiên nghèo đói, kiệt quệ. Ông đã lãnh đạo công cuộc hiện đại hóa đất nước, vươn lên phát triển thành nền kinh tế công nghiệp mạnh mẽ, một trong những con hổ của châu Á.
Để tạo nền tảng cho Hàn Quốc, Park Chung Hee thực hiện nhiều cải tổ. Trong đó, chương trình "Làng mới" của ông được nhiều nhà nghiên cứu và học giả Việt Nam quan tâm. Chương trình gồm ba bước nhằm phát triển nông thôn toàn diện. Bước đầu hướng dẫn người dân tự thiết kế cuộc sống mới (như tự xây nhà, lắp bóng điện...) và tạo dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng... Bước thứ hai là xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như làm đường, trường học, bệnh viện... Ở bước này, thay vì rót vốn như cách làm của một số quốc gia, Park Chung Hee hướng dẫn cộng đồng nông thôn tự làm. Bước ba là tập trung phát triển kinh tế nông thôn. Sau giai đoạn này, nông thôn Hàn Quốc đã đạt tốc độ phát triển cao hơn thành thị. Quá trình công nghiệp hóa của người Hàn gắn bó mật thiết với nông thôn.
Tiến sĩ Đặng Kim Sơn - nguyên viện trưởng viện Chính sách chiến lược, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - nói: "Sách Kỷ nguyên Park Chung Hee và sự phát triển thần kỳ của Hàn Quốc cho thấy một kỳ tích của phát triển nông thôn". Tiến sĩ dẫn giải sau chiến tranh, Nam Triều Tiên là một đống đổ nát, sự phân hóa nông thôn - đô thị rõ rệt. Tổng thống Park Chung Hee đã đưa ra đường hướng phát triển "Tinh thần làng mới". Ông không đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông thôn, mà đầu tư vào phát triển nội lực con người sống ở nông thôn. Đặng Kim Sơn cho biết hiện các chuyên gia Hàn Quốc cũng sang Việt Nam hướng dẫn thực hiện phát triển nông thôn tại Thái Nguyên và Quảng Trị.
Ông Nguyễn Cảnh Bình - Giám đốc Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam - nói lý do đưa cuốn Kỷ nguyên Park Chung Hee và sự phát triển thần kỳ của Hàn Quốc về Việt Nam: "Tôi tin rằng cuốn sách giúp các bạn hiểu rõ cách thức mà Hàn Quốc trở thành một cường quốc kinh tế mạnh mẽ, một nền dân chủ sôi động dưới chế độ Park Chung Hee". Theo ông Bình, dù còn nhiều tranh cãi về con người Park Chung Hee, con đường ông chọn để đưa Hàn Quốc vươn lên sẽ mang lại nhiều bài học trong công cuộc hiện đại hóa Việt Nam.
Lam Thu