Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. |
- Tốt nghiệp trường múa hạng ưu, được đi biểu diễn nhiều nước trên thế giới..., vì sao Phi Hùng lại bỏ tất cả để vào Nam lập nghiệp?
- Những người học múa ballet cổ điển như Phi Hùng ở ngoài Bắc không có đất dụng võ, phải bỏ nghề hoặc chuyển qua múa hiện đại để kiếm sống. Vào TP HCM, Hùng may mắn được nhận vào đoàn múa Tháng Mười. Ở mảnh đất này, Hùng đã được sống với nghề, còn một lý do riêng tư nữa: cô bạn gái bỏ đi lấy chồng, Hùng muốn quên đi một kỷ niệm.
- Chiến thuật lăng xê của trung tâm băng nhạc Tài năng mới đã gây không ít dư luận gay gắt. Tâm trạng của Hùng ra sao?
- Ban đầu, Hùng rất hoang mang, hụt hẫng và có ý định bỏ cuộc, muốn tránh xa thế giới nghệ thuật đầy phức tạp. Chính khán giả là nguồn động viên an ủi, giúp Hùng có niềm tin và tiếp tục theo nghề ca hát.
- Theo Hùng, số tiền cát xê mà một ca sĩ nhận được có phải là thước đo mức độ thành công trong nghề nghiệp?
- Chỉ đúng một phần thôi. Có rất nhiều các anh chị ca sĩ đã thành công mà sự thành công không phải đo bằng tiền cát xê. Ví dụ như chị Ánh Tuyết, Cẩm Vân, cát xê của các chị không cao bằng các ca sĩ mới nổi nhưng bản lĩnh nghề nghiệp của các chị thì hơn rất nhiều.
- Phi Hùng có cho rằng, mình có được như ngày hôm nay là do công nghệ lăng xê?
- Không bao giờ Hùng phủ nhận điều này. Sự lăng xê giúp Hùng trong vấn đề truyền thông, còn quan trọng hơn là khả năng phấn đấu của bản thân. Hùng biết giọng của mình còn yếu, làn hơi ngắn, cách nhả chữ chân phương nên cố gắng trình bày ca khúc thật tình cảm.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)