Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội vừa tổ chức họp với sự tham gia của bốn ủy viên gồm: Bằng Việt, Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Sĩ Đại. Ông Phạm Xuân Nguyên vắng mặt.
Ban chấp hành sau đó ra văn bản chấp thuận nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thôi chức. Trong bảy ngày, ông Phạm Xuân Nguyên bàn giao công việc cho ông Nguyễn Sĩ Đại.
Nguyễn Sĩ Đại sinh năm 1955 tại Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, là tiến sĩ văn học. Ngoài làm thơ, ông viết phê bình và nghiên cứu văn học. Ông là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội khóa 2011 - 2015.
Ban chấp hành thống nhất đặt mục tiêu tổ chức đại hội trong tháng 7.
Trao đổi với VnExpress vào sáng 16/6, người đứng đầu Hội Nhà văn hiện nay bày tỏ không mong muốn ông Nguyên từ chức.
Theo ông Đại, ông Nguyên là trưởng ban tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thứ mười hai của Hội Nhà văn Hà Nội khóa mới, vì vậy, việc ông đột ngột rời Hội gây ra một số xáo trộn trong phân công công việc trước thềm sự kiện. "Tôi đã nhiều lần động viên anh hoàn thành nhiệm vụ tổ chức đại hội, như vậy, mọi việc sẽ êm đẹp, thuận lợi hơn", ông Đại nói.
![hoi-nha-van-ha-noi-2](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2017/06/16/si-dai-xuan-nguyen-7652-1497595846.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8ZsTy2ovqd2_V3m5ejgJPA)
Ông Nguyễn Sĩ Đại (trái) và Phạm Xuân Nguyên.
Ông Nguyên từng cho rằng trong nội bộ Hội Nhà văn Hà Nội có bất đồng sâu sắc. Nhưng ông Nguyễn Sĩ Đại nhận xét đây là ý kiến cá nhân, còn ông không thấy có bất đồng. "Ban chấp hành nhiệm kỳ 11 được đánh giá là đội ngũ có trí tuệ, năng nổ, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cũng có nhiều đóng góp xây dựng ban, hội", ông Đại nói.
Ngày 15/6, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Ngô Văn Giá cũng xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành khóa mới. "Đó là quyền tự do cá nhân, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của hội. Thành tựu của Hội Nhà văn Hà Nội do hơn 600 thành viên góp sức xây dựng, các hội viên còn lại vẫn mong muốn đóng góp cho tổ chức", ông Đại nhận xét.
Việc đại hội khóa mới bị chậm đến một năm rưỡi, ông Đại cho rằng có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. "Chỉ riêng việc hoàn thiện hồ sơ, văn kiện chuẩn, quy củ hơn trước cũng đòi hỏi mất nhiều thời gian. Ban chấp hành khóa 11 có trách nhiệm lớn của mình".
Ông thừa nhận nguyên nhân chủ quan do Ban chấp hành chưa thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Ông cũng nhận xét việc giới thiệu nhân sự của Ban chấp hành, các hội viên và cơ quan tham mưu chưa tập trung, thống nhất.
Sáng 13/6, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội họp bàn kế hoạch đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại đây, ông Phạm Xuân Nguyên đọc văn bản của Sở Nội vụ Hà Nội thông báo ông không được đồng ý tham gia Ban chấp hành Hội khóa mới. Ông Phạm Xuân Nguyên cho rằng Sở Nội vụ cố tình thực hiện công văn sai luật. Ông Nguyên nhận xét Sở đã sai khi can thiệp vào việc quyết định nhân sự Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới. Ông nói Đại hội mới là nơi cao nhất quyết định vấn đề này. Ông tuyên bố từ chức, rút khỏi Hội vì bất bình. Theo ông Phạm Xuân Nguyên, dù quá nhiệm kỳ cũ một năm rưỡi, Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội khóa mới vẫn chưa tiến hành bởi có những động cơ muốn cản trở sự tham gia của ông trước thềm Đại hội. |
Vĩ Thanh