Hà Linh -
Trong một bức thư ngỏ có chữ ký của những người nổi tiếng như nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Amartya Sen, nhà văn Arundhati Roy, Seth cho rằng, cấm tình dục đồng giới là hành động vi phạm nhân quyền, sỉ nhục những người thuộc giới thứ ba. "Đó là lý do chúng tôi đề nghị bãi bỏ điều 377 - điều luật ra đời từ thời thuộc địa, quy kết những tình cảm yêu đương riêng tư, lãng mạn cũng như những hành vi tình dục đồng giới của con người là vi phạm đạo đức", nhà văn nói.
![]() |
Nhà văn Vikram Seth. Ảnh: hinduonnet. |
Điều 377 Bộ luật Hình sự Ấn Độ ra đời năm 1861, nghiêm cấm những hành vi tình dục trái với tự nhiên.
Theo Seth, dân số Ấn Độ hiện nay lên đến hơn 1 tỷ. Nếu điều luật này vẫn được áp dụng, nó sẽ ảnh hưởng đến không ít người trong xã hội. "Chúng ta không thể cấm đoán hạnh phúc của 50 triệu hoặc 100 triệu người", ông nói.
Vikram Seth cũng thừa nhận: "Một trong những lý do khiến tôi quyết định tham gia vào chiến dịch này vì tôi cũng là người đồng tính, hoặc có phần đồng tính".
(Nguồn: HindustanTimes)