Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 24/2/2020, 19:00 (GMT+7)

Nghệ thuật chắp vá trên đường băng Marni

Thương hiệu Marni tạo nên bộ sưu tập cảm hứng “xứ sở thần tiên của Alice” bằng cách pha trộn nhiều loại vải.

Bộ sưu tập Thu Đông 2020 của Marni được giới thiệu trong Tuần lễ thời trang Milan (từ ngày 18 đến 24/2). Francesco Risso chia sẻ về cảm hứng với Vogue: "Bộ sưu tập bắt đầu với câu hỏi: Liệu chúng ta đang ở thế giới mộng ảo và cần sống thực tế hơn, hay con người đang bị nhốt trong lồng giam thế giới, cần nghệ thuật ảo giác (psychedelia) để đạt được tự do?”. Nhà mốt tạo ra "xứ sở thần tiên Alice" của riêng mình, sử dụng trang phục chắp ghép trả lời câu hỏi trên.

"Xứ sở thần tiên Alice" là cảm hứng nghệ thuật từ tác phẩm "Alice's Adventures in Wonderland" (Tạm dịch: Alice ở xứ sở thần tiên) của nhà văn Lewis Caroll. Cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng chứa nhiều câu hỏi, ngụ ngôn về cuộc đời, giữa mộng ảo và thực tại, qua hành trình bé Alice rơi vào hang thỏ. 

Bộ sưu tập Marni Thu 2020
 
 

Nghệ thuật chắp vá được sử dụng từ đầu tới cuối chương trình. Váy midi, mini dress, áo khoác crombie, quần ống suông, váy chữ A, áo len cardigan… tạo nên nhờ tái chế vải cũ, vừa mang tinh thần thời trang bền vững, vừa là cách nhà mốt “tìm vẻ đẹp còn sót lại từ quá khứ”, theo WWD.

Một số váy được ghép từ những mảnh vải ngẫu nhiên, đa dạng màu sắc, chất liệu.

Trang phục bất đối xứng cuối chương trình, nổi bật với những lỗ khoét bằng kim loại được Risso và nhóm thiết kế của anh tự tay đúc.

Trong khi đó, nhiều áo len free size, cardigan len chắp vá bằng đường khâu dày, thô.

Số khác kết hợp hai loại quần áo trên một trang phục: váy dài trắng và mini dress đen (ảnh), váy lụa dài màu ngà với váy ngắn bạc màu, sờn rách…

Nhà mốt sử dụng những mảnh da thừa, tạo nên các phụ kiện, như giày thể thao dáng cổ điển...

...hay túi xách phong cách thời Victoria.

Lần này, Marni sử dụng tông đồng, caramel, socola, nâu sáng,… làm bảng màu chủ đạo, tạo không khí ấm áp cho bộ sưu tập Thu – Đông.

Tạp chí Vogue nhận xét: “Phần trang điểm và làm tóc là sự khuấy động của màu sắc, ánh sáng. Nghệ sĩ Julien d'Ys được truyền cảm hứng từ 'những con sóng lấp lánh và tranh sơn dầu Nga', phủ lên mặt người mẫu lớp kim tuyến màu vàng, bạc đan xen tông xanh dương, xanh bạc hà, xanh lục, đỏ, cam".

Để tạo hiệu ứng tóc ướt, Julien d'Ys sử dụng nhiều gel vuốt định hình.

Người mẫu Sopie Martynova mặc váy hoa dài cách điệu với đường xẻ sờn rách từ ngực, đính nơ và lớp trang điểm ánh vàng. Cô nói: “Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác mình trở thành nàng tiên cá”.

Bảo Thư(ảnh: Gorunway)