Theo Time, Moranbong - hay còn được gọi là Moran Hill - là nhóm nhạc toàn nữ, do Kim Jong Un thành lập. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tự chọn các thành viên, xem đó như một nỗ lực hiện đại hóa văn hóa nước này, theo truyền thông Triều Tiên.
Moranbong thường mặc quân phục, biểu diễn trên các sân khấu xa hoa, hát quốc ca với nhạc cụ điện tử. Họ cũng đưa một vài nét văn hóa phương Tây vào các tiết mục. Đôi khi nhóm mặc váy ngắn, có lúc thể hiện ca khúc My Way của Frank Sinatra chứ không chỉ nhạc truyền thống Triều Tiên. Hầu hết tiết mục của Moranbong tập trung ngợi ca đất nước và nhà lãnh đạo. Nội dung lời hát chủ yếu nói về chủ nghĩa dân tộc, ví dụ như Advance of Socialism, We Love the Party Flag..., hoặc ca ngợi chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Minh họa cho các màn biểu diễn thường là hình ảnh tên lửa.
Moranbong được chọn biểu diễn tại các sự kiện cao cấp của nước này. Nhóm được xem như công cụ ngoại giao mềm, từng biểu diễn cho một phái đoàn Cuba vào tháng 9/2015. Theo Reuters, Moranbong đã hủy chuyến lưu diễn quốc tế đầu tiên tại Bắc Kinh (tháng 12/2015) vì chính quyền Trung Quốc phản đối lời hát chống Mỹ của nhóm. Tháng 2/2016, nhóm nhạc biểu diễn nhân dịp Triều Tiên thực hiện một vụ thử tên lửa.
Con số chính thức về thành viên của Moranbong đến nay vẫn chưa được xác định bởi khác nhau qua các lần nhóm biểu diễn. Có người nói có tổng cộng 10 người, số khác lại khẳng định lên tới 20. Mỗi nghệ sĩ trong ban nhạc đều giữ một vị trí cao trong quân đội. Ví dụ, Hyon Song Wol là đại tá trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Mỗi người cũng biết chơi những nhạc cụ riêng. Theo trang Sino-NK của Triều Tiên, năm 2013, các thành viên ban nhạc được áp dụng chế độ ăn kiêng nhằm "chuẩn hóa vòng eo".
Vài năm trở lại đây, Moranbong hiếm khi xuất hiện. Theo BBC, có suy đoán cho rằng ban nhạc bị thay thế bởi nhóm Chongbong - gồm bảy thành viên, được hãng thông tấn Triều Tiên ca ngợi là đoàn nghệ thuật cách mạng đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Moranbong xuất hiện ở một vài buổi diễn.