Hà Linh
- Tại sao lại đặt ra vấn đề về sức hấp dẫn của Agatha Christie ở thời điểm này?
- Bởi Greenway, ngôi biệt thự ở Devon, nơi Agatha Christie sử dụng làm chỗ tiếp đón bạn bè và người thân đến nghe bà đọc những câu chuyện viết dở của mình, vừa được mở cửa cho khách tham quan. Được biết đến trong vùng với cái tên bà Mallowan, Christie sử dụng khu đất rộng 121 ha cho cả gia đình nghỉ ngơi vào các dịp lễ.
Đối với người hâm mộ Agatha Christie, ngôi nhà màu kem ở Devon của Christie cũng có ý nghĩa như là địa chỉ 221b phố Baker đối với những ai yêu mến Sherlock Holmes.
- Tác phẩm của Christie phổ biến đến mức nào?
- Sách Kỷ lục Guinness thế giới ghi rằng, cùng với Shakespeare, Christie là tiểu thuyết gia ăn khách nhất mọi thời đại. Nếu không tính đến Kinh thánh và Kinh Koran thì Christie là tác giả có sách bán nhiều nhất trên thế giới. Sách của bà đã tiêu thụ được khoảng 4 tỷ bản và cứ mỗi năm, con số đó lại được cộng thêm khoảng 5 triệu bản.
![]() |
Nhà văn Agatha Christie. Ảnh: Independent. |
- Ai là những người mua sách của Christie?
- Độc giả ở khắp nơi trên thế giới. Một trong những nguyên nhân khiến sách của Christie tiêu thụ với số lượng khổng lồ là bởi sách bà được dịch ra hầu như mọi thứ tiếng. Nên dù ở bất cứ đâu, bạn cũng có thể dễ dàng tìm đọc tổng số 127 đầu sách và 15 vở kịch nhà văn đã viết trong khoảng từ 1920 đến 1976. Năm 2008, UNESCO đã khẳng định, Agatha Christie là tác giả được dịch nhiều nhất trên thế giới.
- Kịch của bà thành công đến mức nào?
- Không chỉ riêng với tiểu thuyết, Again, Christie cũng là người phá kỷ lục ở lĩnh vực sân khấu. The Mousetrap, vở kịch nói trinh thám lấy cảm hứng từ cái chết của một cậu bé trong đời thực, là vở diễn có thời gian công diễn dài hơn bất cứ vở kịch nào trên thế giới. Vở ra mắt vào năm 1952 tại Nhà hát New Ambassadors và diễn đi diễn lại cho đến tận 1974. Ngay sau đó, nó được chuyển sang cho Nhà hát St Martin và lại tiếp tục diễn. Tính đến buổi diễn hôm qua (24/2) thì vở kịch này đã có 23.437 suất diễn. Vở diễn huy động 382 diễn viên và khán giả tiêu thụ hết 415 tấn kem.
- Điều gì khiến Christie phổ biến như vậy?
- Theo Barry Forshaw, biên tập viên cuốn Từ điển văn học trinh thám Anh, thì Christie hấp dẫn độc giả mọi tầng lớp bởi thứ ngôn ngữ đơn giản, kết cấu truyện chặt chẽ... "Điều lôi cuốn đầu tiên ở Christie là lối viết của bà. Không một tác giả nào trên thế giới lại được dịch ra nhiều thứ tiếng như thế. Bà chọn thứ ngôn ngữ giản dị nhưng cốt truyện được kết cấu rất tỉ mỉ, như là một thứ máy móc phức tạp nhưng được vận hành rất trơn tru", Barry Forshaw nhận xét.
- Christie nghĩ gì về tác phẩm của mình?
- Được gọi là "Nữ hoàng truyện trinh thám", bản thân nhà văn cũng thừa nhận, bà chỉ là một cây bút giải trí chứ không phải là tác gia lớn của nền văn học thế giới.
- Christie đã viết những cuốn sách ăn khách như thế nào?
- Khi được hỏi làm sao bà có thể viết được những cuốn sách lôi cuốn độc giả đến thế, nhà văn đã trả lời: "Sự thật đáng thất vọng là tôi chẳng có phương pháp nào cả". Bà cho rằng, 3 tháng là thời gian cần thiết để hoàn thành một cuốn tiểu thuyết còn kịch thì phải viết nhanh hơn.
- Ai được hưởng lợi từ doanh thu tác phẩm của Christie?
- Rất khó thống kê con số chính xác nhưng tính riêng nhuận bút từ sách của Christie thì mỗi năm, con số này là 5 triệu bảng (127 tỷ đồng). Công ty được hưởng phần lớn số tiền này là Chorion Ltd - đơn vị đã bỏ ra 10 triệu bảng để mua bản quyền các tác phẩm của Christie vào năm 1998.
(Nguồn: Independent)