Hữu Châu (bên phải) trong vai trò đạo diễn. |
- Anh có ý định làm đạo diễn từ khi nào?
- Khi bắt đầu bước qua tuổi 30, tôi bắt đầu nghĩ đến điều này nhưng không dám tuyên bố vì sợ nói trước bước không qua. Tôi đã theo nghề diễn viên hơn 20 năm, cũng có thể nói là đi được 2/3 đoạn đường, nên tôi nghĩ mình cần đến những ngả rẽ mới. Tất nhiên, lớn tuổi vẫn đứng trên sân khấu được, song còn phải nói đến duyên số nữa, mà đối với tôi thì nghệ thuật là người yêu chung thủy nhất.
- Quá trình làm diễn viên trên sân khấu giúp anh có kinh nghiệm gì khi chuyển sang làm đạo diễn?
- Tôi đã được làm việc với nhiều đạo diễn giỏi nên cảm thấy tự tin hơn trong vai trò mới. Tôi bắt đầu thấy đam mê công việc đạo diễn như làm diễn viên vậy. Chính vì điều này nên tôi rất chú trọng về khâu diễn viên, tôi luôn truyền đạt hết kinh nghiệm của mình cho các em để diễn một cách tự nhiên và sinh động nhất.
- Anh đánh giá thế nào về các diễn viên trẻ làm việc chung với mình?
- Nói chung là tôi hài lòng, nhất là diễn viên Mỹ Duyên và Bửu Trung. Dù họ không được đào tạo chính quy nhưng diễn rất có thần. Tôi có cái tật là hay quát mắng, la hét rất hùng hổ trên sàn tập, nhưng nếu ai làm được một nét diễn trúng ý là tôi muốn khóc liền.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)