Thứ năm, 18/4/2024
Thứ hai, 17/4/2017, 10:01 (GMT+7)

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016 đến Hà Nội

Ariska Putri Pertiwi cùng Top 4 của cuộc thi đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) chiều 16/4.

Khoảng 16h, sau chuyến bay dài, hai người đẹp cười tươi tắn khi xuất hiện ở sân bay.

Đại diện ban tổ chức tặng hoa cho Top 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016. Cuộc thi năm nay dự kiến tổ chức tại Việt Nam từ ngày 5 đến 25/10 tại Quảng Bình, Phú Quốc và TP HCM. Dự kiến, tỉnh Quảng Bình là nơi tổ chức phần thi trang phục dân tộc từ ngày 15 đến 19/10. Phần thi áo tắm sẽ được tổ chức tại Phú Quốc còn đêm chung kết tại TP HCM.

Từ trái sang: Á hậu 3 Madison Anderson (Puerto Rico), Á hậu 1 Nicole Cordoves (Philippines), Á hậu 4 Michelle Leosn (Mỹ), Á hậu 2 Susaporn Malisorn (Thái Lan), Hoa hậu Ariska Putri Pertiwi (Indonesia).

Phút đăng quang của Miss Grand International 2017
 
 

Các người đẹp trong giây phút đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016.

Hoa hậu Ariska Putri Pertiwi (phải) và Á hậu 2 Susaporn Malisorn chụp ảnh kỷ niệm khi chờ xe đón.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của khoảng 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài các phần thi chính như áo tắm, trang phục dân tộc..., thí sinh còn có các buổi đi thăm, hỗ trợ những em nhỏ là nạn nhân của chiến tranh. Các cô gái sẽ kêu gọi quyên góp từ thiện, tham gia thúc đẩy chiến dịch vì hòa bình.

Hoa hậu Ariska Putri Pertiwi cười tươi khi đặt chân đến khách sạn.

Ông Nawat Itsaragrisi - chủ tịch của cuộc thi - có mặt trong chuyến đi lần này. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International, viết tắt MGI) khởi động từ năm 2013. Thông điệp chính của MGI là “Ngừng chiến tranh và bạo lực”.

Kiên Trinh