![]() |
Lee Ji Seon đăng quang hôm 24/7. Ảnh: GB. |
Lee Ji Seon nói: "Nếu chỉ cần chọn một cô gái đẹp thì chắc chắn sẽ không có những cuộc phỏng vấn trực tiếp để đánh giá kiến thức, tính cách và quan điểm của các thí sinh. Tôi tin rằng cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc chỉ nhằm mục đích chọn một nữ đại diện cho đất nước" .
Ngoài việc tự mình trải nghiệm, Ji Seon cũng nhận thấy, hình ảnh của cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia đã được cải thiện nhiều. Hoa hậu 2002 Geum Na Na đăng quang khi là sinh viên y khoa và sau đó đã theo học Đại học Harvard. Hoa hậu 2006 Honey Lee đã tốt nghiệp Đại học quốc gia Seoul. Cả hai cô gái đều nổi tiếng vì xinh đẹp và thông minh. Ji Seon cười: "Tôi từng nghĩ rằng, nếu giành được vương miện, có thể tôi sẽ giúp cải thiện hình ảnh của cuộc thi hơn nữa".
![]() |
Ảnh: KoreanTimes. |
Lúc đầu, cha mẹ Lee Ji Seon phản đối con gái đi thi hoa hậu. Cô sinh viên Đại học thiết kế Parson ở New York cũng hơi già so với các thí sinh khác. Ji Seon cho biết, cô muốn tạo ra một thương hiệu về sắc đẹp xứ Hàn mang tầm quốc tế. Cô tâm sự: "Khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm tới, tôi sẽ mang theo hình ảnh một người phụ nữ tự tin, thành đạt trong nghề nghiệp".
Nói về kế hoạch trong một năm thực hiện nghĩa vụ sau đăng quang, cô tuyên bố: "Tôi mới là Hoa hậu Hàn Quốc một thời gian ngắn, nên còn đang suy nghĩ xem mình phải làm gì với cương vị đại diện của đất nước. Tôi coi đây là bài tập về nhà".
Mai Trần (theo KoreaTimes)