Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 29/1/2020, 09:57 (GMT+7)

Hiền Thục du xuân

TP HCMCa sĩ Hiền Thục diện áo dài lụa cách tân, dạo vườn hoa công viên Tao Đàn.

Hiền Thục từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình sau hai năm đón Tết xa xứ. 

Ca sĩ cùng nhiếp ảnh gia thân thiết - Trịnh Quốc Huy - du xuân, chụp ảnh kỷ niệm. 

Hiền Thục dạo vườn hoa mai trong công viên Tao Đàn, quận 1, TP HCM. Ca sĩ diện áo dài cách tân bằng lụa. 

Hiền Thục cho biết niềm vui lớn nhất năm qua là mẹ con cô có nơi ở ổn định ở Mỹ. Cô cũng ra album sau 5 năm mất cảm xúc với âm nhạc.

"Bây giờ tôi không mong ước gì ngoài việc học hành của Gia Bảo được thuận lợi. Tôi muốn con lấy tấm bằng đại học, có tương lai rộng mở", cô nói. 

Hiền Thục sinh năm 1981, ca hát từ nhỏ. Cô từng là thành viên đội Sơn Ca của thầy Lê Phúc Vinh ở Nhà thiếu nhi quận 1 (TP HCM), cùng lứa với Ngọc Linh, Diễm Quyên, Quang Vinh... Ca sĩ được yêu mến qua nhiều ca khúc như: Câu chuyện tình tôi, Chiếc lá đầu tiên, Mơ một hạnh phúc, Như vẫn còn đây, Yêu dấu theo gió bay, Điều em lo sợ... Hiện cô sống ở Mỹ với con gái - Gia Bảo (18 tuổi). 

Hiền Thục, Gia Bảo hát 'Phép lạ'
 
 
Hiền Thục và con gái hát "Phép lạ hàng ngày" (sáng tác: Lê Tâm) năm 2009. Video: Youtube.

Tâm Giao