Thứ ba, 16/4/2024
Thứ hai, 9/5/2016, 08:59 (GMT+7)

Giáng My nô đùa giữa thiên nhiên đảo quốc Palau

Hoa hậu Đền Hùng có những khoảnh khắc thả mình trong thiên nhiên trong lành, xanh mát của Cộng hòa Palau.

Cuối tháng tư, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My nhận lời mời làm Đại sứ Thiện chí danh dự, thúc đẩy trao đổi du lịch giữa quốc đảo và các nước Đông Nam Á của Cộng hòa Palau.

Trong công hàm bổ nhiệm Hoa hậu Giáng My, Tổng thống Cộng hòa Palau - ông Tommy E.Remengesau - cho biết ông ấn tượng với vị trí và vai trò của Giáng My hiện nay.

Ngoài thời gian công tác ở xứ sở xinh đẹp này, hoa hậu có chuyến nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm thiên nhiên trong xanh nơi đây.

 

Chị thả mình vào không khí trong lành.

Giáng My ấn tượng với cách mà người dân đảo quốc Palau giữ gìn thiên nhiên.

"Con người nơi đây rất gần gũi với tự nhiên, tôn trọng môi trường", chị nói.

"Nếu mỗi người đều có ý thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên, thì môi trường sống, cuộc sống của chúng ta mới thật sự được an toàn và chất lượng hơn", chị chia sẻ.

Ảnh: Tiên Nguyễn