Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 25/10/2019, 11:57 (GMT+7)

Đối thủ của Kiều Loan tại Miss Grand

Nhiều đại diện châu Mỹ và châu Á được đánh giá là đối thủ chính của Kiều Loan trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Ngày 24/10, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (MGI) công bố danh sách thí sinh đang dẫn đầu về lượt bình chọn trên phần mềm chính thức của chương trình. Kiều Loan hiện đứng thứ tám và hứa hẹn giành một suất trong top 10 chung cuộc. Những ngày qua, người đẹp cũng liên tiếp đạt thứ hạng cao tại các phần thi bình chọn qua mạng xã hội. Ưu điểm của cô là nụ cười sáng, tự tin.

Kiều Loan Bikini
 
 

Kiều Loan trình diễn áo tắm trong bán kết ngày 23/10. Video: MGI.

Valentina Figuerm - thí sinh chủ nhà Venezuela - hiện dẫn đầu với lượng phiếu cao nhất. Người đẹp 19 tuổi cao 1,84 m và có số đo ba vòng lần lượt 89 - 61 - 89 cm. Các chuyên trang sắc đẹp đánh giá Valentina khả năng cao đăng quang hoặc góp mặt trong top ba cuộc thi.

Hazel Marie Ortiz, 22 tuổi, đến từ Puerto Rico - hiện là giám đốc một công ty truyền thông do cô sáng lập. Người đẹp hiện có số phiếu bình chọn cao thứ hai cuộc thi và được Global Beauties dự đoán góp mặt trong top ba.

Camila Escribens, 21 tuổi, đại diện Peru. Người đẹp cao 1,77m và có số đo 86 - 61- 91 cm. Cô hiện có số lượt bình chọn cao thứ ba cuộc thi, được các chuyên trang sắc đẹp dự đoán góp mặt trong top 10.

Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đánh giá cao Marjorie Marcelle - người đẹp 24 tuổi Brazil - dự đoán cô vào top ba chung cuộc. Marjorie vào top 20 trang phục dân tộc do giám khảo bình chọn. Cô cao 1,75 m và có số đo ba vòng 89 - 63,5 - 94 cm. 

María Malo, 22 tuổi, đến từ Mexico. Kiều Loan - đại diện Việt Nam - đánh giá cô là ứng cử viên sáng giá nhất tại MGI với ngoại hình vượt trội và tính cách thân thiện. María cao 1,81 m và nặng 62 kg, có số đo ba vòng 84 -58 - 94 cm. Cô được Global Beauties dự đoán góp mặt trong top 10.

Maria Boichenko, 23 tuổi, đại diện Cộng hòa Czech. Cô được trang Global Beauties dự đoán góp mặt trong top 10 vì ngoại hình sáng và tài năng về nghệ thuật như múa hát, piano, hội họa, nhiếp ảnh.

Shivani Jadhav, 23 tuổi, đại diện Ấn Độ được dự đoán vào top 5 cuộc thi. Cô cao 1,7 m và có số đo ba vòng 81 - 66 - 94 cm.

Samantha Lo, 26 tuổi, đại diện Philippines gây chú ý tại cuộc thi nhờ sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ quê nhà. Cô dẫn đầu tất cả phần thi bình chọn trực tuyến trên mạng xã hội như áo tắm, trang phục dân tộc... Tuy nhiên, các chuyên trang sắc đẹp không đánh giá cao Samantha vì các màn trình diễn tại bán kết không ấn tượng và scandal làm giả hộ chiếu Philippines để dự thi.

Coco Arayha Suparurk, 25 tuổi, đại diện của Thái Lan. Cô gây chú ý trước cuộc thi vì chê Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray béo. Tương tự Samantha, Coco đạt thứ hạng cao trong các phần thi bình chọn trên mạng xã hội.

Sarlin Jones, 18 tuổi, đại diện Indonesia và thuộc nhóm thi sinh trẻ nhất MGI năm nay. Cô được dự đoán lọt top 10 chung cuộc dù hình thể không ấn tượng so với các thí sinh còn lại. Người đẹp cao 1,68 m và có số đo 81 - 63,5 - 91 cm.

Giống thí sinh của Indonesia, Mel Dequanne Abar - đại diện Malaysia - được đánh giá lọt top 10 cuộc thi dù ngoại hình không ấn tượng. Người đẹp 20 tuổi cao 1,76 m và có số đo 79 - 63 - 94 cm.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thuộc nhóm những cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới, khởi động từ năm 2013 với thông điệp chính "Ngừng chiến tranh và bạo lực". Vòng chung kết năm nay diễn ra tại Venezuela vào tối 25/10 (rạng sáng 26/10 giờ Việt Nam). 

Đạt Phan (theo GB, MGI)
Ảnh: MGI