Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 17/10/2014, 15:28 (GMT+7)

Đồ Xuân Hè 2015 của Kenzo tái hiện thời trang 4 thập kỷ

Bộ sưu tập mới nhất của hãng là sự hòa trộn của phong cách thiết kế từ những năm 1960 đến thập niên 1990.

Bộ sưu tập mùa tới của Kenzo là sự khơi gợi về văn hóa trượt băng thời thơ ấu của hai nhà thiết kế Humberto Leon và Carol Lim ở California (Mỹ) thông qua phong cách slouchy (mềm mại, rộng và không có cấu trúc tương đối) phóng khoáng. 

Quần palazzo dành cho dân trượt tuyết với dáng loe rộng và xẻ dọc ống, blazer oversize cùng những chiếc váy dáng trumpet dài đến bắp chân trở thành điểm nhấn xuyên suốt bộ sưu tập. 

Chất liệu denim xanh nhạt màu băng, vải trong mờ hồng pastel và ren trắng qua những đường cắt phóng khoáng, trở thành những thiết kế đậm chất thể thao nhưng vẫn tuân theo xu hướng thanh lịch của thập niên 1920. 

Bên cạnh các mẫu có tính ứng dụng cao, một vài thiết kế lại rộng thùng thình như nhấn chìm thân hình người mẫu. 

Bộ sưu tập của Kenzo là một sự tổng hợp của hoa văn nghệ thuật trừu tượng những năm 1960, phom dáng oversize những năm 1970, phong cách thể thao những năm 1980 và thiết kế tối giản những năm 1990.

Ngoài ra, hoa văn ren đục lỗ bằng kỹ thuật cắt laser theo hình logo Kenzo xuất hiện rất nhiều trong các thiết kế. 

Một thiết kế có màu pha tinh tế.

Sandals đế bằng tiếp tục chiếm lĩnh sàn catwalk.

Một số mẫu túi của Kenzo cũng đục lỗ theo hình logo của hãng.

Sao Mai
Ảnh: Style