Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 13/6/2018, 08:33 (GMT+7)

Dinh thự 1.600 m2 của Hoàng Mập vào phim kinh dị

Diễn viên hài lấy nhà miệt vườn ở Đồng Nai làm bối cảnh quay phim "Nhà ông Hoàng có ma".

Phim truyền hình tâm lý - kinh dị do Hoàng Mập đạo diễn vừa phát sóng. Anh chọn bối cảnh chính là ngôi nhà kiểu cổ tại Sông Mây, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, cách TP HCM 45 km. Nhà được xây trên mảnh đất rộng hơn 1.600 m2 (bề ngang 25 m, bề dài 65 m), được anh hoàn thành vào tháng 8/2017.

Huy Khánh (trái) vào vai chính - ông hội đồng Bùi Hoàng, nhiều ruộng đất nhất vùng, tính tình hiểm độc, sẵn sàng giết hại người khác để cướp vợ. 

Hoàng Mập (áo đỏ) vào vai thầy Ba Mập - một pháp sư được ông hội đồng thuê để "trừ ma". Hoàng Mập cho biết ngoài việc xây nhà để ở, anh còn tận dụng làm phim trường. Anh từng đi từ Bắc đến Nam để học hỏi kiến trúc các mô hình nhà xưa, sau đó thiết kế ngôi nhà giống một căn hơn 100 tuổi ở Nam Định. Quá trình xây dựng và mua sắm đồ đạc cho khu nhà mất 5 năm.

Khu vực nhà bếp, phòng khách được Hoàng Mập thiết kế đơn sơ, chủ yếu để làm không gian quay phim.

Nội thất trong căn nhà cũng là đồ cổ xưa, do Hoàng Mập tự mua hoặc bạn bè thân thiết tặng. Trong nhà có đủ chén đĩa dùng để thiết đãi hơn 100 khách trong một bữa ăn.

Hoàng Mập khoe nội thất trong nhà kiểu cổ
 
 

Hoàng Mập khoe nội thất trong nhà kiểu cổ.

Phim xoay quanh sóng gió gia tộc của nhà ông hội đồng với sự mưu hại, đấu đá lẫn nhau giữa vợ cả, vợ thứ. Ngọc Lan, Chí Dũng, Thùy Trang, Phương Dung, Tiểu Bảo Quốc... tham gia phim.

Các diễn viên ôn lại lời thoại trước khi bấm máy. Bộ phim được quay suốt hai tháng.

Hậu trường phim 'Nhà ông Hoàng có ma'
 
 

Hậu trường phim 'Nhà ông Hoàng có ma'.

Tam Kỳ