Thứ năm, 25/4/2024
Thứ năm, 21/6/2018, 10:51 (GMT+7)

Áo dài nặng 20 kg của người đẹp Việt ở Hoa hậu châu Á Thế giới

Người mẫu Nguyễn Thị Chi mặc trang phục truyền thống hình chim khổng tước khi thi sắc đẹp ở Libăng.

Trang phục của Nguyễn Thị Chi có phần áo được may bằng vải lụa xanh nước biển phối sắc tím.

Hình ảnh chim khổng tước được thêu thủ công, kết cườm dọc thân áo xuống đuôi áo.

Điểm nhấn của trang phục là chiếc mấn hình chim khổng tước mạ vàng đính 99 chiếc lông công thật. 

Ngoài phần thi trang phục truyền thống để tìm ra người mặc đẹp nhất, các thí sinh cũng sẽ diện bộ trang phục này đêm chung kết, ở phần công bố kết quả.

Nguyễn Thị Chi quê Vĩnh Long, năm nay 27 tuổi, cao 1,72 m, nặng 48 kg, số đo ba vòng 86 - 58 - 90 cm. Cô từng đoạt giải á khôi 1 Hoa khôi Duyên dáng Áo dài 2017, trở thành á quân 2 Người mẫu thời trang Việt Nam 2018.

Người đẹp sẽ tham dự các hoạt động của cuộc thi như trình diễn trang phục truyền thống, thi tài năng, chụp ảnh và phỏng vấn. Ở phần tài năng, Chi Nguyễn thể hiện bộ môn ảo thuật.

Miss Asia World năm nay diễn ra từ ngày 9 đến 29/6. Cuộc thi được tổ chức từ năm 2016, với sự tham gia của thí sinh các quốc gia châu Á và các khu vực lân cận (Trung Đông, châu Âu...). Cuộc thi được tổ chức để các thí sinh tìm hiểu nền văn hóa đa dạng của các nước trong khu vực châu Á. Ở hai lần tổ chức trước, đại diện Thái Lan và Nepal lần lượt đăng quang.

Người đẹp miền Tây dự thi Hoa hậu châu Á Thế giới
 
 

Nguyễn Thị Chi khóc kể hoàn cảnh mồ côi.

Tam Kỳ