Trong đêm thi ngày 6/5, Top 7 thể hiện hai ca khúc: một từ huyền thoại Prince và một bài hát phát hành vào năm họ chào đời. Chương trình bắt đầu bằng video nhìn lại sự nghiệp của Prince cũng như những ca khúc gắn liền với tên tuổi ông. Sau đó, các thí sinh Cade Foehner, Caleb Lee Hutchinson, Catie Turner, Gabby Barrett, Jurnee, Maddie Poppe và Michael J. Woodard trình diễn. Nick Jonas đảm nhận vai trò hướng dẫn thí sinh ở vòng thi này.
Top 7 của American Idol 2018: (từ trái qua)
Dựa vào lượng bầu chọn của khán giả, hai thí sinh Jurnee và Catie Turner bị loại. Top 5 là Caleb Lee Hutchinson, Maddie Poppe, Cade Foehner, Gabby Barrett, Michael J. Woodard. Theo người dẫn chương trình Ryan Seacrest, có tới 16 triệu lượt bầu chọn từ khán giả dành cho các thí sinh với tỷ lệ rất sát sao. Top 5 sẽ bay tới Nashville, Mỹ để tham gia khóa huấn luyện cùng Carrie Underwood.
* Maddie Poppe hát "Nothing Compares 2 U" - Sinead O'Connor
American Idol 2018 khởi động từ ngày 11/3. Đây là mùa thứ 16 của chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nước Mỹ. Năm nay, Ryan Seacrest tiếp tục dẫn chương trình, giám khảo là Katy Perry, Luke Bryan và Lionel Richie.