Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 3/9/2018, 22:50 (GMT+7)

Á hậu Hoàng My, Hoa khôi Huế xuống phố Sài Gòn với áo dài lụa

Hai người đẹp thể hiện nét truyền thống lẫn hiện đại trong những thiết kế làm từ chất liệu lụa mỏng nhẹ.

Á hậu Hoàng My và Hoa khôi Huế Ngọc Trân dạo phố Sài Gòn trong một chiều nắng đẹp. 

Cả hai để tóc xõa, trang điểm nhẹ nhàng và diện áo dài đồng điệu do Ngọc Trân (trái) lên ý tưởng thiết kế. Hai bộ trang phục đều giữ đúng phom dáng áo dài truyền thống, do những người thợ may ở Huế thực hiện. Chất lụa tự nhiên đem đến cho bề mặt vải sắc óng ánh vừa phải, không bị thô cứng hoặc quá nổi.

Những chi tiết cổ tròn, chít eo vừa phải tạo sự thoải mái, phù hợp cho những cô gái hiện đại. 

Vẻ đẹp truyền thống pha hiện đại của người đẹp có dòng máu Pháp. Hoàng My có thời gian dài sống ở Israel để học về phim ảnh. 

Ngọc Trân lại mang nét nền nã của con gái Huế.

Hoa khôi Huế hóa thôn nữ giữa làng quê cố đô 
 
 

Hoa khôi Huế hóa thôn nữ giữa nhà vườn cố đô.

Sắp tới, series ẩm thực và du lịch mang tên "Nàng thơ xứ Huế" của cô sẽ được ra mắt trên các kênh online của Việt Nam và Hàn Quốc.

Ảnh: Hải Nguyễn

Vân An