![thu-tai-hieu-biet-cua-ban-ve-co-dau-thang-10-song-hye-kyo-11](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2018/05/05/18672698362-82bdb3a863-o-5-958-5531-7336-1525528242.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8y4KWVpgrITHaJEqkTLQfQ)
Song Hye Kyo làm mẹ đơn thân của cô bé bốn tuổi xinh xắn - khi mới đôi mươi.
Trong phim Thiên thần hộ mệnh (Guardian angel, 2001), Song Hye Kyo vào vai Jung Da So - lớn lên trong cô nhi viện, được mọi người đặt tên là Da So (nhiều nụ cười). Nụ cười của cô giúp mọi người xung quanh có cảm giác nhẹ nhàng, xua tan mệt mỏi, đau khổ.
Tại cô nhi viện, Da So thân thiết với chị Jung Eun. Khi đi lấy chồng, Jung Eun luôn lo lắng cho cô em kết nghĩa nên thuyết phục Da So nếu lên thành phố ở với vợ chồng cô. Học xong trung học, Da So khăn gói lên Seoul tìm gặp Jung Eun nhưng vợ chồng người chị thân thiết lại bỏ mạng sau tai nạn giao thông khủng khiếp, bỏ lại con gái nhỏ. Da So nuôi nấng bé Eo Jin. Cô gái trẻ chưa từng biết rung động, vẫn đang ở tuổi mơ mộng - bất đắc dĩ trở thành mẹ đơn thân.
Trong thời gian đóng phim Song Hye Kyo và Kim Min Jong - nam chính trong Thiên thần hộ mệnh - hẹn hò, nhưng buộc phải chia tay vì hai bên gia đình không chấp nhận. Min Jong từng nói tiếc nuối khi không thể nắm chặt tay bạn gái, còn Hye Kyo chưa từng nhắc đến anh trong các cuộc phỏng vấn sau này. Các nhân viên đoàn phim từng noi Hye Kyo trách Min Jong, không muốn nhìn mặt anh khi tình yêu đứt gánh.
* Nhạc nền "Just For You" trong "Thiên thần hộ mệnh" do Park Yong Ha trình bày