![]() |
Xử lý vi phạm tại miếu Sơn Thần giả. |
Như vậy giai đoạn 1 xử lý chùa giả, động rởm đã hoàn thành. Theo phương án của Tổ công tác 576 thuộc UBND huyện Mỹ Đức thì đối với các điểm có cửa thì chốt, khóa chặt và đặt biển Công trình xây dựng trái phép, nhà nước đã thu hồi. Với những điểm ở gần đường đi, không có cửa thì xây tường chắn, bịt cửa bằng gạch và cũng đặt biển có nội dung trên. Ngoài ra, sau khi phân loại, một số điểm xây trái phép đã thu hồi sẽ được xóa bỏ biển tên và các hòm công đức, đồng thời cải tạo thành nơi làm việc của lực lượng bảo vệ hoặc làm điểm dừng chân của du khách.
Thứ trưởng Văn hóa- Thông tin Phan Khắc Hải nhận xét: "Nỗ lực của các cấp chính quyền ở tỉnh Hà Tây trong giai đoạn 1 đã có hiệu quả tốt, chủ trương đúng được sự đồng tình của đông đảo nhân dân và phật tử. Tiếp theo, cần ổn định trật tự hoạt động dịch vụ của những hàng quán ven đường hành hương, không để tái diễn cảnh nhếch nhác như ở các mùa lễ hội trước...".
Cũng trong thời gian này, tại khu vực chùa Hương đang thực thi việc sửa sang một số tuyến đường và đặc biệt là việc lát đá xẻ trắng khu vực trước Thiên Trù. Việc tu sửa này đã được ngành văn hóa thông tin tỉnh Hà Tây cho phép, nhưng không báo cáo với Cục Bảo tồn Bảo tàng - cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực di tích. Cục phó Nguyễn Quốc Hùng cho rằng việc lát đá như vậy là chưa phù hợp. Ông kiến nghị: "Cần xem lại cả việc dựng 2 con sư tử ngay trong sân Thiên Trù, bởi rất xa lạ với truyền thống Phật giáo". Theo Bộ trưởng Phạm Quang Nghị, Cục Bảo tồn Bảo tàng cần kịp thời cùng Sở Văn hóa- Thông tin Hà Tây có ý kiến về việc làm đường, không thể để xảy ra việc đã rồi ảnh hưởng tới cảnh quan di tích. Về việc xử lý các cá nhân vi phạm, lãnh đạo tỉnh Hà Tây cần có kỷ luật thích đáng từng trường hợp và thông báo trên công luận.
(Theo VOV, Lao Động)