Thanh Huyền -
Lễ trao giải diễn ra hôm 7/7 tại Đại học Kansas. Mindscan là tác phẩm dành được nhiều số phiếu bầu chọn nhất trong số 12 tác phẩm đề cử. Vị trí thứ hai thuộc về Spin của Robert Charles Wilson. Wilson và Sawyer đều là người Canada. Nhà văn người Anh Ian R. Macleod giành được vị trí thứ ba với tác phẩm The Summer Isles.
Đến nay, Sawyer là nhà văn Canada duy nhất đoạt 3 giải thưởng dành cho tiểu thuyết khoa học uy tín nhất. Nhà văn 46 tuổi này từng giành được giải Nebula năm 1996 và giải Hugo năm 2003.
![]() |
Trang bìa cuốn Mindscan. Ảnh: CBC |
"Điều tuyệt vời là những giải thưởng này do những ban giám khảo hoàn toàn khác nhau lựa chọn - giải Nebula do các nhà văn quyết định, Hugo là một giải thưởng của độc giả bình chọn còn ban giám khảo của giải John W. Campbell là các chuyên gia, các nhà khoa học", Sawyer giải thích.
Cuốn tiểu thuyết thứ 16 của Sawyer là câu chuyện về một người đàn ông trẻ tên là Jake Sullivan. Trong những ngày ốm đau, Sullivan đã copy bộ não của mình vào một cơ thể nhân tạo vì anh tin rằng bằng cách đó, sự sống của anh sẽ được duy trì. Sau khi cuộc cấy ghép thành công, Sullivan tiếp tục phải đấu tranh để công nhận sự tồn tại hợp pháp của bản thân mình trước một Jake Sullivan giả.
"Khi viết một cuốn sách, bạn sẽ sống với nó rất lâu, sẽ bị ám ảnh bởi một cảm giác rằng sản phẩm của mình chỉ là thứ vứt đi. Vậy nên thật tuyệt vời khi nhận được giải thưởng này", nhà văn tâm sự.
John W. Campbell là giải thưởng văn học dành cho thể loại tiểu thuyết khoa học được thành lập năm 1973 nhằm tôn vinh chủ bút tạp Astounding Science Fiction.
(Nguồn: CBC)