Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình lao động, việc làm trong quý III. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III năm là 3,98%, tăng 1,36 điểm phần trăm so với quý II. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi quý III là 8,89%, khu vực thành thị là 12,71%, cao hơn 5,56 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn.
Tình trạng mất việc làm và giảm thu nhập trong thời gian dài do dịch bệnh khiến nhiều người ý thức tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân, đồng thời hình thành những thói quen, xu hướng tài chính hiện đại hơn.
Anh Đức Nam (nhân viên IT, quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngành ít chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thu nhập của anh Nam giảm 30% so với trước dịch. Trước tình trạng khó khăn chung, anh bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của quản lý tài chính cá nhân, và học hỏi bạn bè cách quản lý tài chính hiệu quả để tối đa hoá thu nhập.
Theo đó, anh phân bổ toàn bộ thu nhập hàng tháng thành 3 phần. Trong đó, anh dùng một phần để trả dần các khoản nợ ngân hàng, một phần để tích luỹ phòng khi cấp bách, phần còn lại để đầu tư. "Riêng chi phí sinh hoạt hàng tháng tôi không dùng lương để trả mà thay vào đó, tôi dùng các dịch vụ mua trước, trả tiền sau 45 ngày", anh Nam chia sẻ.
Người tiêu dùng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại sau đại dịch. Ảnh: MoMo
Theo anh Nam, việc "mượn" tiền để thanh toán chi phí sinh hoạt và không tốn tiền lãi khi thanh toán đúng hạn giúp anh tận dụng toàn bộ tiền mặt hay thu nhập hàng tháng để sinh lời. "Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng được lưu rõ ràng trong lịch sử giao dịch giúp mọi người quản lý chi tiêu một cách tốt hơn", anh Nam giải thích thêm.
Tuy nhiên không phải ai cũng có kế hoạch tài chính phù hợp như anh Nam. Chị Thanh Nga (công nhân quận Bình Tân, TP HCM) chia sẻ, từ khoản nợ gốc 10 triệu đồng tại một quỹ tín dụng đen, đến nay, hàng ngày chị phải nghe các cuộc điện thoại đòi nợ với tổng số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 35 triệu đồng.
"Nếu biết chỉ cần mở ví điện tử ra cũng có thể vay tiền tại ngân hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi như vậy thì tôi đã không khó khăn như bây giờ", chị Nga chia sẻ khi được giới thiệu về Ví Trả Sau trên MoMo, một sản phẩm tín dụng tiêu dùng do Ví MoMo hợp tác với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cung cấp.
Xu hướng "Buy now - Pay later" (Mua trước, trả tiền sau) mà anh Nam nhắc đến vốn không xa lạ ở các nước phát triển như Mỹ, Australia, Singapore... Coherent Market Insights dự đoán thị trường các ứng dụng "Mua trước, trả tiền sau" sẽ tăng trưởng hơn 21% mỗi năm trong giai đoạn 2020 - 2027.
Tại Việt Nam, phần lớn người dân mới chỉ biết đến dịch vụ này qua thẻ tín dụng do các ngân hàng cung cấp.
Ví Trả Sau trên MoMo có thể thanh toán tại các siêu thị, cửa hàng điện tử và hàng trăm dịch vụ khác. Ảnh: MoMo
Nhằm giúp người Việt tiếp cận với xu hướng này, MoMo ra mắt dịch vụ "mua sắm không cần tiền" qua Ví Trả Sau. Qua đó, người dùng có thể sử dụng hạn mức lên đến 5 triệu đồng mà không cần phải chứng minh thu nhập. Mọi thủ tục được gói gọn trong vòng 1 phút. Người dùng có thể chi trả khoản vay này sau đó mà không mất thêm tiền nếu thanh toán đúng hạn.
Ví Trả Sau trên MoMo có thể thanh toán hàng trăm dịch vụ thiết yếu trên MoMo như: nạp tiền, mua mã thẻ điện thoại, ăn uống tại nhà hàng, thức ăn nhanh, cà phê, thanh toán tất cả hóa đơn điện, nước, Internet, điện thoại trả sau, tiền đi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, mua sắm các dịch vụ giải trí, thời trang, sức khỏe, thanh toán mua sắm thương mại điện tử, vé máy bay, tàu xe...
An Nhiên