Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 22/11/2017, 19:41 (GMT+7)

Giải mã lời nguyền về kim tự tháp thời hiện đại ở Mỹ

Tòa kim tự tháp bị bỏ trống suốt gần một thập kỷ, bị đồn là dính lời nguyền từ chiếc đầu lâu pha lê đặt trên đỉnh.

Người Mỹ không phải rời biên giới để tham quan một trong những kim tự tháp lớn nhất thế giới, mà chỉ cần tới thành phố Memphis, bang Tennessee và ghé trung tâm mua sắm Bass Pro Shops. Ảnh: Jay Busbee

Được thành lập từ năm 1819, Memphis đã được đặt tên theo một thành phố Ai Cập. Đó là lý do người dân Memphis muốn xây một kim tự tháp cho riêng họ. Trên ảnh là người lao động Ai Cập đang dọn dẹp khu di lịch Saqqara được xây bởi những người trị vì Memphis cổ đại. Ảnh: Pictometry

Năm 1991, tòa Great American Pyramid (Đại kim tự tháp của Mỹ) mở cửa tại Memphis, với chi phí xây dựng 68 triệu USD trong 2 năm. Cao 97,8 m, kim tự tháp của Memphis vẫn nằm trong top 10 kim tự tháp lớn nhất thế giới dù thấp hơn Đại kim tự tháp Giza 51 m. Bức ảnh được chụp vào năm 1997. Ảnh: Pictometry

Ban đầu, tòa nhà được dùng để tổ chức sự kiện và sân vận động, là sân nhà cho đội bóng rổ nam của Đại học Memphis và Memphis Grizzlies. Nhưng từ khi văn phòng FedExForum mở cửa gần đó thì những đội bóng lần lượt chuyển sân nhà, tòa nhà dần bị lãng quên do không ai tiếp quản. Ảnh: AP Photo/Lance Murphey

Người dân bắt đầu gọi tòa nhà là Tomb of Doom (Lăng mộ chết chóc) bởi khủng hoảng kinh tế và lời đồn về một chiếc đầu lâu pha lê đặt trên đỉnh tháp. Theo đó, chiếc đầu lâu đã bị quấy rầy, nguyền rủa tòa nhà và mở ra vận đen trong nhiều năm liền. Ảnh: AP Photo/Lance Murphey.

Chủ tiệm cà phê Hard Rock được cho là người đặt chiếc đầu lâu lên đỉnh tháp, ông trả lời New York Times rằng những tin đồn "hoàn toàn vô nghĩa". Tuy nhiên, người này xác nhận ông đã đặt rất nhiều vật thể pha lê bí ẩn khác trong kim tự tháp, như một phần tạo nên sự bí ẩn của tòa nhà. 

Lời xì xào chỉ bị dập tắt cho đến năm 2015, Bass Pro Shop thuê lại và mở một trung tâm thương mại và giải trí. Ảnh: Bass Pro Shop Pyramid

Ban quản lý mới có lẽ đã tận dụng rất hiệu quả không gian của tòa nhà, với nhiều cửa hàng đồ câu và đồ đi săn, thậm chí còn có cả một đầm lầy nhân tạo. Ảnh: AP Photo/Karen Pulfer Focht

Ngoài mua sắm, du khách còn có thể khám phá thủy cung và xả stress trong khu chơi bowling liền kề. Ảnh: AP Photo/Karen Pulfer Focht

Khách sạn 103 phòng Big Cypress Logde sẽ cho du khách trải nghiệm khó quên khi nghỉ lại một trong những kim tự tháp lớn nhất thế giới. Ảnh: AP Photo/Karen Pulfer Focht

Tòa nhà còn mở cửa đài quan sát toàn cảnh thành phố trên tầng 28, giá vé 10 USD/người. Ảnh: Bass Pro Shop Pyramid

Nhiều người vẫn hoài nghi về tương lai của trung tâm thương mại tọa trong tòa kim tự tháp, nhưng có lẽ những con số khẳng định một thành tựu vững chắc khi công ty chủ quản thu về 46,7 triệu USD trong năm thứ hai mở cửa. Ảnh: Facebook

Theo Commercial Appeal

Phạm Huyền

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net